Thứ sáu, 26/04/2024 07:20 (GMT+7)

Colombia: Lở đất chôn vùi xe buýt khiến 34 người thiệt mạng

MTĐT -  Thứ ba, 06/12/2022 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, trận lở đất do mưa xối xả đã chôn vùi chiếc xe buýt khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến các phương tiện khác trên đường cao tốc ở miền trung Colombia

Đơn vị quản lý rủi ro thiên tai quốc gia cho biết trận lở đất hôm 4/12 đã chia đôi đường cao tốc ở thị trấn Pueblo Rico thuộc quận Risaralda. Có 33 người trên chiếc xe buýt bị chôn vùi trong lớp bùn đất dày hai mét. Một chiếc ô tô với sáu hành khách và một chiếc xe máy với hai người cũng bị ảnh hưởng.

Hơn 70 nhân viên tìm kiếm cứu hộ sử dụng máy xúc đào và các thiết bị khác để cố gắng tiếp cận những người sống sót. Ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong đó có 8 trẻ em và 9 người may mắn được cứu sống sau vụ lở đất.

tm-img-alt
Lực lượng cứu hộ đang tiến hành cứu hộ một cách cẩn thận để tránh chiếc xe buýt lao xuống sườn đồi (Nguồn: ABC News)

Tổng thống Colombia, Gustavo Petro đã công bố số người chết được cập nhật trên Twitter. Đồng thời ông cũng bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc và gửi sự hỗ trợ của chính phủ tới gia đình các nạn nhân.

Colombia đã phải hứng chịu một mùa mưa lớn bất thường, nguyên nhân là do hiện tượng thời tiết La Nina. Lở đất không phải là hiện tượng hiếm ở quốc gia này, đặc biệt là vào mùa mưa và những con đường núi thường bị cắt đứt bởi bùn và đá. Colombia đang trải qua mùa mưa tồi tệ nhất trong 40 năm qua, lũ lụt và mưa lớn dự kiến ​​sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2023. Tháng trước, chính phủ Colombia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cho phép họ rút ra 433,8 triệu đô la để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Theo thống kê của chính phủ, các sự kiện liên quan đến mưa lớn đã giết chết hơn 216 người và khiến 538.000 người mất nhà cửa cho đến năm 2022. Các số liệu khác cho thấy, 48 người khác vẫn đang mất tích trên khắp đất nước.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Colombia: Lở đất chôn vùi xe buýt khiến 34 người thiệt mạng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.