Thứ ba, 14/05/2024 03:47 (GMT+7)

Công ty giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên san lấp mặt bằng: “Chưa gặp trường hợp này bao giờ”

PV -  Thứ tư, 01/11/2023 07:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đó là thông tin mà Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô trao đổi với Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam về việc, xử lý Công ty TNHH giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên san lấp mặt.

Theo phản ánh của người dân, dù mới được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông cho Công ty TNHH giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô nhưng phía Công ty này đã đưa máy móc tới khu vực đất của dự án hoạt động rầm rộ, để san lấp mặt bằng với tổng diện tích lớn nhưng không bị xử lý.

Tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 6/10/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông, chấp thuận chủ trương của Công ty TNHH giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên có địa chỉ thôn 6, xã Đắk Wer, huyên Đắk R'lấp, đầu tư dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông tại bon Bróih, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô. Mục tiêu của dự án là đào tạo lái xe hạng A1, B, C; đào tạo tin học văn phòng và sát hạch lái xe hạng A1...

Sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, quý II/2025 - quý III/2026 dự án sẽ tiến hành xây dựng, vận hành thử nghiệm. Quý IV/2026 sẽ đưa dự án vào khai thác, vận hành.

Nhà đầu tư phải thực hiện đúng, đầy đủ các điều kiện theo tiến độ dự án đã đăng ký; các quy định về môi trường, đất đai, xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chiều ngày 23/10, có mặt ở bon Bróih, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam chứng kiến, nhiều phương tiện máy móc đang hoạt động rầm rộ, như: đào đất, chở đất, san gạt đất để tạo mặt bằng.

tm-img-alt
Hiện trường Công ty TNHH giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên san lấp mặt bằng tại Bon Bróih, thị trấn Đắk Mâm

Sau đó, Phóng viên có làm việc với lãnh đạo thị trấn Đắk Mâm, đồng thời, tòa soạn cũng cho đăng tải bài viết, thì UBND thị trấn Đắk Mâm yêu cầu Công ty TNHH giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên dừng ngay việc san lấp mặt bằng.

Tìm hiểu về kết quả xử lý, PV trao đổi thêm với bà Thái Thị Nguyên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mâm.

Công ty có cung cấp cái đơn xin cải tạo, quyết định chủ trương cho đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng về làm việc có biên bản, thống nhất địa điểm, họ cung cấp cho địa phương. Vì từ trước giờ, thị trấn chưa gặp trường hợp này bao giờ. Do đó, Cán bộ địa chính đang nghiên cứu các quy định liên quan, xem vi phạm chỗ nào thì báo cáo lên cấp trên và đây là trường hợp bên em gặp lần đầu tiên”- bà Nguyên nói.

Vấn đề được đặt ra là: Việc san lấp mặt bằng với diện tích lớn của Công ty TNHH giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên đã đúng quy định pháp luật hay chưa? Thẩm quyền của UBND thị trấn Đắk Mâm trong vấn đề này thế nào? UBND thị trấn Đắk Mâm do không hiểu quy định hay đang vì một lý do nào khác? Đề nghị, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo làm rõ.

Môi trường và Đô thị Việt Nam vẫn tiếp tục phản ánh./.  

Bạn đang đọc bài viết Công ty giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên san lấp mặt bằng: “Chưa gặp trường hợp này bao giờ”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Gia Lai: Đón đầu mùa cao điểm du lịch
Cùng với việc quảng bá của ngành du lịch, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nhân lực, đầu tư thêm nhiều sản phẩm mới để phục vụ du khách trong mùa du lịch hè năm 2024.
Mỗi năm có khoảng 236.000 người tử vong do đuối nước
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 - 14 tuổi. Tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện có gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm.
Nghệ sỹ Nhân dân Tường Vi qua đời ở tuổi 86
Trung tá – NSND Tường Vi tên đầy đủ là Trương Tường Vi, SN 1938 tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trong sự nghiệp ca hát, NSND Tường Vi để lại dấu ấn với các ca khúc âm nhạc bất hủ, nổi bật là ca khúc “Cô gái vót chông”.