Thứ bảy, 27/04/2024 22:20 (GMT+7)

Đà Nẵng đầu tư gần 35 tỷ đồng mở rộng đường Âu Cơ

Bình An -  Thứ ba, 27/02/2024 20:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án này có mục tiêu đầu tư mở rộng tuyến đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhằm đáp ứng yêu cầu giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hình thành tuyến đường đảm bảo theo tiêu chuẩn đường đô thị theo quy định.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng tuyến đường Âu Cơ với tổng mức đầu tư là 34,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Công trình sẽ do UBND quận Liên Chiểu làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2025.

Dự án đầu tư mở rộng tuyến đường Âu Cơ nhằm đáp ứng yêu cầu giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, hình thành tuyến đường đảm bảo theo tiêu chuẩn đường đô thị theo quy định. Đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

tm-img-alt
Âu Cơ là một trong những con đường sầm uất, đông người dân đi lại nhất tại quận Liên Chiểu.

Theo đó, tuyến đường này sẽ được đầu tư mở rộng đảm bảo chiều rộng mặt đường 7,5m và hoàn thiện đồng bộ các hạng mục như vỉa hè, hố trồng cây, cây xanh, cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, thực hiện đảm bảo giao thông,...

Tuyến đường Âu Cơ là trục đường kết nối gần nhất từ một số địa bàn các xã Hòa Sơn, Hòa Nhơn, Hòa Ninh của huyện Hòa Vang với địa bàn trung tâm và đặc biệt là chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu).

Tuyến đường hiện trạng có bề rộng khoảng 5,5 - 6 mét. Một số đoạn có mặt đường hư hỏng nghiêm trọng, một số đoạn đường có khúc cua nên người tham gia giao thông thường bị che khuất tầm nhìn. Ngoài ra, một số đoạn đường lên xuống dốc, bán kính rẽ nhỏ hẹp, tầm nhìn hạn chế nên có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng đầu tư gần 35 tỷ đồng mở rộng đường Âu Cơ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề