Thứ bảy, 27/04/2024 05:02 (GMT+7)

Đà Nẵng: Xe bồn chở xăng lao xuống đèo rồi bốc cháy, tài xế tử vong

Bình Dương -  Thứ năm, 20/12/2018 19:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau cú va chạm, xe bồn chở xăng lao xuống đèo Hải Vân (Đà Nẵng) khiến tài xế tử vong tại chỗ, chiếc xe bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn kinh hoàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 20/12, chiếc xe bồn chở xăng gặp nạn mang BKS: 38C - 10172 do tài xế Nguyễn Khanh (quê Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe có phụ xe là Đào Trọng Bình, lưu thông trên đèo Hải Vân theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi đến khu vực cách đỉnh đèo khoảng 6km (thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn BKS 74K - 8945, do tài xế Nguyễn Hữu Tình điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

--

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, xe bồn của tài xế Khanh lao xuống vực, sau đó phát ra tiếng nổ lớn rồi bùng cháy mạnh. Hậu quả, tài xế Khanh tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng, phụ xe Bình nhảy khỏi xe nên bị thương.

Nhận được thông tin, hàng tram chiến sỹ PCCC và công an cùng các phương tiện cứu hộ, xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để dập lửa và cứu hộ các nạn nhân.

--

--

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, đến 18 giờ tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa lên bờ trong tình trạng bi cháy xém.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua đèo Hải Vân bị ách tắc nghiêm trọng. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Thi thể tài xế Khanh được đưa lên khỏi vực sâu.

Những mảnh vỡ của chiếc xe bồn.

Tối cùng ngày, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Trần Đình Chung đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý và khắc phụ vụ việc.

Đến 19h30 tối 20/12, hàng trăm chiến sỹ vẫn đang túc trực tại hiện trường để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Xe bồn chở xăng lao xuống đèo rồi bốc cháy, tài xế tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới