Thứ bảy, 27/04/2024 05:57 (GMT+7)

Đồng Nai khởi công cầu Vàm Cái Sứt

Duy Chí -  Thứ sáu, 02/10/2020 15:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay 2-10 UBND tỉnh Đồng Nai đã làm lễ khởi công xây dựng cầu Vàm Cái Sứt, nằm trên Hương Lộ 2 Thành phố Biên Hòa.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thực hiện nghi thức khởi công công trình

Cầu rộng 23,6 mét gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ với tổng chiều dài tuyến khoảng 649 mét, thân cầu 450 mét, được đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thi công và hoàn thành là 18 tháng kể từ ngày khởi công. Đến dự lễ khởi công có ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh...

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, làm nhiệm vụ kết nối giao thông giữa Thành phố Biên Hòa với Thành phố Hồ Chí Minh thông qua tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Việc kết nối Hương lộ 2 vào hệ thống giao thông đối ngoại trong khu vực không chỉ góp phần rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm thời gian, chi phí; tăng cường giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần giảm áp lực giao thông lên tuyến Quốc lộ 51 – Tuyến giao thông huyết mạch giữa Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh ra các cảng nước sâu, cảng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phương tiện cơ giới bắt tay vào thi công ngay sau lễ khởi công

Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Cầu Vàm Cái Sứt góp phần hoàn thành hệ thống giao thông khu vực. Mở ra cơ hội phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn mới. Với ý nghĩa đó UBND tỉnh Đồng Nai xác định đây là công trình trọng điểm, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh Đồng Nai.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai khởi công cầu Vàm Cái Sứt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới