Thứ bảy, 27/04/2024 03:31 (GMT+7)

Đường Hà Nội tắc dài hàng km sau nghỉ lễ

MTĐT -  Thứ tư, 02/05/2018 10:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 2/5, nhiều tuyến đường thủ đô tắc dài hàng km khi người dân trở lại cuộc sống thường nhật. Nhiều phương tiện tràn lên vỉa hè, đi ngược chiều khiến tình hình thêm căng thẳng.

tt

7h sáng ngày 2/5, người dân cả nước trở lại nhịp sống thường nhật sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày. Nhiều tuyến đường ở thủ đô đã xảy ra ùn tắc.

Các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét một trên đường Nguyễn Trãi. Đặc biệt ở khu vực gần cầu vượt Ngã tư Sở, nhiều phương tiện rẽ trái để lên cầu chèn đường của các phương tiện đi thẳng.

Những người đi xe máy, xe đạp sang đường bị bủa vây bởi hàng ngàn phương tiện.

Đường Nguyễn Xiển, đoạn giao với đường Nguyễn Trãi xảy ra tắc đường dài hàng km. Hàng nghìn ôtô chiếm gần hết mặt đường. 

Lối xuống từ đường trên cao, hàng trăm chiếc ôtô nối đuôi nhau nhích từng mét do đường bên dưới đã ùn tắc.

Nhiều xe khách thả người từ đường trên cao khiến hàng chục người đi bộ chen với dòng ôtô.

Những lái xe ôm nhân cơ hội chạy ngược chiều lên để đón khách.

Bên dưới đường Nguyễn Xiển, xe máy chen nhau đi trên vỉa hè để đi qua đường Khuất Duy Tiến.

Đường Chùa Bộc với mật độ các phương tiện cao. Các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi quay đầu hay sang đường trước Học viện Ngân hàng.

Tuy đã có cầu vượt cho người đi bộ nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua đường khiến các phương tiện phải dừng để tránh.

Đoạn đường Láng giao với đường Nguyễn Chí Thanh xảy ra ùn tắc, phải qua nhịp đèn đỏ thứ 2 nhiều phương tiện mới qua được ngã tư.

Ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh giao với Huỳnh Thúc Kháng, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Trước đó, trong dịp nghỉ lễ dài 4 ngày, đường phố ở thủ đô luôn trong trạng thái thông thoáng.

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết Đường Hà Nội tắc dài hàng km sau nghỉ lễ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới