Thứ bảy, 27/04/2024 01:43 (GMT+7)

Đường phố Hà Nội tắc cứng trong ngày đầu HS toàn cấp trở lại trường

MTĐT -  Thứ hai, 11/05/2020 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong ngày học sinh toàn các cấp từ mầm non, tiểu học... quay trở lại trường học nhiều tuyến đường ở Hà Nội sáng ngày 11/5 tắc cứng.

Tình trạng ùn tắc diễn ra hầu hết các tuyến đường nội thành Hà Nội, việc học sinh các cấp trở lại trường sau kỳ nghỉ kéo dài do dịch Covid-19 cùng với sáng đầu tuần đã khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Đường Nguyễn Trãi, một trong những điểm đen thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường. Ảnh: Nhịp sống Việt.

Tuyến phố Nguyễn Trãi hướng đi từ Hà Đông về trung tâm là một trong những tuyến đường chính luôn trong tình trạng chật cứng các phương tiện.

Vành đai ba qua đại học Thăng Long ùn ứ kéo dài theo hướng đi Mai Dịch. Phía dưới đường Nguyễn Xiển, làn đường kẹt cứng phương tiện, nhiều người đi lên vỉa hè để thoát ùn tắc.

Đường Tô Hiệu đoạn qua trường Tiểu học Nghĩa Tân ùn tắc cục bộ do nhiều phụ huynh dừng đỗ dưới lòng đường để con đi vào trường. Lực lượng chức năng tại đây liên tục nhắc nhở các phụ huynh nhanh chóng di chuyển.

Chia sẻ với Vnexpress, Đại uý Nguyễn Thế An - Đội phó CSGT số 7 (Công an TP Hà Nội) cho biết, hôm nay đơn vị huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

"Riêng điểm đen nút giao Bệnh viện K Tân Triều trên đường 70, chúng tôi huy động 7 chiến sĩ chốt trực, tuy nhiên do cơ sở hạ tầng ở đây không đáp ứng được lượng phương tiện quá lớn, nên giao thông vẫn ùn tắc nghiêm trọng", Đại uý An nói và nhận định lượng phương tiện tăng đột biến chủ yếu do học sinh các cấp đi học trở lại.

Các phương tiện di chuyển từng tí. Ảnh: saostar.

Từ hôm nay (11/5), gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn Hà Nội đón học sinh đi học trở lại sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, từ ngày 4/5, gần 900 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng đã tổ chức dạy học.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Đường phố Hà Nội tắc cứng trong ngày đầu HS toàn cấp trở lại trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới