Thứ bảy, 27/04/2024 01:06 (GMT+7)

Hé lộ thông tin mới nhất từ tai nạn kinh hoàng ở Long An

Ngọc Thạch - Huy Nguyên -  Thứ tư, 02/01/2019 20:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 2/12 trên quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và hàng chục xe máy khiến nhiều người thương vong.

Theo thông tin ban đầu vào lúc 15h40 xe container mang BKS 62-04348 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ Tiền Giang về TP.HCM khi tới địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì xe container bất ngờ lao vào dòng người đang đứng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhật phía trước.

Do sự việc xảy ra bất ngờ khiến nhiều người không kịp né và đã bị xe container cuốn vào gần và kéo lê hàng chục mét.

Tại hiện trường hàng chục người bị thương và tử vong nằm la liệt trên đường, hơn 20 phương tiện xe máy bị hư hỏng biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.  

Phát hiện vụ việc người dân đã nhanh chóng hô hoán và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, triển khai công tác điều tra.

Vụ việc khiến cho giao thông qua lại tại khu vực bị ùn tắc kéo dài.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Hàng loạt xe máy bị hư hỏng hoàn toàn. 

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ông Phùng Văn On, trưởng Ban ATGT tỉnh Long An cho biết: Tai nạn giữa container và nhiều xe máy xảy ra lúc 15h40p tại ngã tư Bình Nhựt - Long An (theo hướng về TP.HCM) hiện đã có 3 người chết tại chỗ, 17 người bị thương và có tất cả 21 xe máy bị húc.

Cũng theo thông tin ban đầu, Ban ATGT hỗ trợ cho mỗi gia đình người chết là 5,4 triệu đồng, hỗ trợ cho mỗi gia đình người bị thương là 2,7 triệu đồng.

Bạn đang đọc bài viết Hé lộ thông tin mới nhất từ tai nạn kinh hoàng ở Long An. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới