Thứ sáu, 26/04/2024 20:17 (GMT+7)

Hoang tàn dự án tòa tháp cao nhất Việt Nam

MTĐT -  Thứ hai, 03/06/2013 07:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được kỳ vọng sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam với 102 tầng, đến nay tòa biểu tượng hoành tráng một thời thành bãi đất hoang tàn…

Tháp Dầu khí được giới thiệu gần ba năm trước, với mong muốn xây dựng một biểu tượng cho ngành dầu khí và cũng là công trình “có một không hai” (cao 102 tầng) tại Việt Nam.
Sau khi Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam  phải chuyển giao dự án cho PVC thì tòa tháp này cũng bị mất tên “tháp dầu khí”. Từ đó tới nay, tòa tháp này vẫn không có bất cứ chuyển động gì….
Được PVN chuyển giao cho PVC, nhưng gần hai năm nay công trường gần như bỏ hoang
Sau khi bị cắt ngọn từ 102 tầng xuống còn 79 tầng, tòa tháp vẫn trên giấy vẫn là biểu tượng hoành tráng của Hà Nội
Tuy nhiên, thực tế nó chỉ là bãi đất hoang cỏ mọc um tùm
Và biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng của các hộ dân có công trình xung quanh khu vực
Bên trong các máy móc thi công đã hoen gỉ theo thời gian
Từ biểu tượng hoành tráng đến bải cỏ hoang tàn, tháp Dầu khí là dự án tiêu biểu cho cả thời gian bất động sản phát triển ồ ạt và các chủ đầu tư luôn muốn phá vỡ mọi kỷ lục về chiều cao...
T.Chí (Dantri Ngày 2/6/2013)
Bạn đang đọc bài viết Hoang tàn dự án tòa tháp cao nhất Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới