Thứ sáu, 26/04/2024 18:01 (GMT+7)

Bình Định: Xin hỗ trợ 860 tỷ đồng để xây dựng đập dâng Phú Phong

MTĐT -  Thứ tư, 30/09/2020 09:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành trung ương hỗ trợ 860 tỷ đồng để đầu tư thực hiện dự án đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng, sông Kôn đoạn qua thị trấn Phú Phong có khẩu độ khá rộng, mực nước lũ hàng năm lớn, nhưng vào mùa khô, mực nước sông xuống thấp, cộng với cát bồi trong lòng sông, tạo nên tình trạng khô hạn. Vì vậy đầu tư xây công trình đập dâng Phú Phong để tạo nguồn cấp nước tưới ổn định cho 500 ha đất sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho 65.000 người dân của huyện Tây Sơn và cho khu vực TP Quy Nhơn là việc làm cần thiết và cấp bách.

Nếu được Trung ương hỗ trợ vốn, từ năm 2021-2024, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng đập dâng Phú Phong kiên cố bằng bê tông cốt thép dài 720 m, cao 4m, cao trình ngưỡng đập +15 m, cao trình đỉnh đập +19 m (cao trình mực nước dâng bình thường). Trên tuyến đập có các cửa xả sâu và khoang tràn tự do, tiêu năng đáy điều tiết bằng cửa van phẳng; cầu công tác; mặt đập rộng 10m kết hợp giao thông, cùng hệ thống chiếu sáng; đường kết nối 2 đầu cầu dài 2 km; xây dựng 6 km tuyến đê thượng, hạ lưu để giữ ổn định đập và chống xói lở.

UBND tỉnh Bình Định kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành trung ương hỗ trợ 860 tỷ đồng để đầu tư thực hiện dự án đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn.( Ảnh minh họa- Nguồn: Internet).

Cùng với nguồn nước từ hồ chứa nước Định Bình và các công trình thủy lợi ở thượng nguồn, nước từ đập dâng Phú Phong sẽ đảm bảo chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực, tạo động lực phát triển các ngành du lịch, dịch vụ, kết hợp giao thông tiểu vùng dự án.

Ngoài ra, dự án còn đảm nhận thêm nhiệm vụ điều hóa không khí, tạo nguồn nước ngầm cho khu vực, góp phần tôn tạo, tăng thêm giá trị của các khu di tích lịch sử trong khu vực, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy tinh tế địa phương phát triển.

Đập dâng Văn Phong thuộc hợp phần khu tưới Văn Phong, ở xã Bình Tường, huyện Tây Sơn - là công trình thủy lợi lớn của tỉnh Bình Định.

Hiện nay, đập dâng Văn Phong nằm trong tuyến du lịch khám phá Tây Sơn gồm khu du lịch sinh thái Hầm Hô (xã Tây Phú), thác Đổ Vĩnh An (xã Vĩnh An), đập dâng Văn Phong (xã Bình Tường)...

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Xin hỗ trợ 860 tỷ đồng để xây dựng đập dâng Phú Phong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới