Chủ nhật, 28/04/2024 09:03 (GMT+7)

Đồng Nai: Tăng cường giải pháp phòng cháy, chữa cháy tại Long Thành

An Hạ -  Thứ hai, 12/02/2024 12:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo đó, Huyện ủy Long Thành, Đồng Nai yêu cầu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng phương án, giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Huyện ủy Long Thành vừa yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ tăng cường đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trong năm 2024.

Huyện ủy Long Thành yêu cầu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng phương án, giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Chú trọng chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Triển khai thực hiện đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện.

Riêng Đảng ủy Công an huyện được Huyện ủy Long Thành yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu.

Lưu ý duy trì chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu về lực lượng, phương tiện để tiếp nhận và kịp thời xử lý thông tin báo cháy và yêu cầu về cứu nạn, cứu hộ. Khi có sự cố cháy, nổ xảy ra phải huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng tại các khu dân cư.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Tăng cường giải pháp phòng cháy, chữa cháy tại Long Thành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề