Thứ bảy, 27/07/2024 08:23 (GMT+7)

Gia Lai: Khai mạc Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2023

Chi Huỳnh -  Thứ bảy, 11/11/2023 08:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 10/11, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khai mạc Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2023 tại sân nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh). Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và huyện.

tm-img-alt
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ khai mạc

Theo đó, các hoạt động trọng tâm của Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 10 đến 12-11) tại khu vực nhà rông làng Ia Gri ngay dưới chân núi Chư Đang Ya. Trong đó nổi bật là các chương trình: trình diễn cồng chiêng; phục dựng nghi lễ “Cúng lúa mới”; trình diễn đan gùi, dệt thổ cẩm, tạc tượng gỗ, chế tác nhạc cụ, dụng cụ sản xuất nông nghiệp; thi đấu các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co, cà kheo; chinh phục đỉnh núi Chư Đang Ya; trưng bày các đặc sản địa phương, các quầy hàng khởi nghiệp…

Tại buổi lễ, 6 đội cồng chiêng với gần 200 nghệ nhân đến từ các xã, thị trấn huyện Chư Păh đã có màn diễu hành, trình diễn các điệu múa cồng chiêng  tại nhà rông làng Ia Gri để chào đón đại biểu và du khách dự khai mạc. Diễu hành cùng đoàn cồng chiêng là các đội múa xoang, múa rối, hóa trang mang đậm sắc màu văn hóa Tây Nguyên. Trong khuôn viên lễ hội, Ban Tổ chức còn bố trí nhiều gian gian bán hàng lưu niệm, đặc sản địa phương, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu để du khách mua về làm quà, tặng người thân như: cà-phê, hồ tiêu, chuối rừng, rượu ghè, măng khô, cá thát lát sông Sê San; các quầy hàng sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, phụ nữ; sản phẩm của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện như: nấm các loại, mật ong, dầu phộng ép lạnh...Sản phẩm đặc sản của vùng đất Chư Đăng Ya gồm: miến dong riềng, bột dong riềng, khoai mật và các sản phẩm chế biến từ khoai lang.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Thanh-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội nhấn mạnh: “Bên cạnh tôn vinh hoa dã quỳ-loài hoa mang vẻ đẹp dung dị, thuần khiết, rực rỡ giữa cao nguyên đại ngàn, lễ hội còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian, thể thao và quảng bá du lịch, phiên chợ nông sản an toàn. Qua đó tạo tiền đề để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện Chư Păh nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung”.

tm-img-alt

Ông Nguyễn Ngọc Thanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội phát biểu tại buổi khai mạc.

Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2023 là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Chư Păh; sẽ là điểm đến tham quan, trải nghiệm là cầu nối quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, kêu gọi, thu hút các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển du lịch, nông nghiệp, công nghiệp trên địa bàn huyện Chư Păh nói riêng, Gia Lai nói chung.

Những hình ảnh của đêm diễn ra lễ khai mạc:

tm-img-alt

tm-img-alt
tm-img-alt

tm-img-alt

tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Khai mạc Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái (Lục Yên) sắp diễn ra Ngày hội "Pay Tái"
Ngày hội Pay Tái (đi tết nhà ngoại) xã Lâm Thượng đã trở thành hoạt động thường niên, niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xã Lâm Thượng nói riêng cũng như huyện Lục Yên nói chung.
Bài thơ: Điều gì cao quý nhất?
Quyền cao, chức lớn, giàu sang///Chết rồi liệu có ai mang theo người?///Điều gì cao quý nhất đời?///Hỏi đất chẳng biết, hỏi trời không hay...

Tin mới

Thương hiệu đồng hành