Chủ nhật, 28/04/2024 01:50 (GMT+7)

Khánh Hòa: Điều chỉnh phương án phân luồng giao thông thi công cầu Xóm Bóng

Minh Thư -  Thứ sáu, 25/08/2023 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP. Nha Trang vừa có quyết định điều chỉnh tổ chức phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công cầu Xóm Bóng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23-8.

Theo đó, UBND thành phố cấm các phương tiện xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 2,5 tấn lưu thông trên đường 2-4 (bắt đầu tư ngã giao đường 2-4 - đường Nguyễn Xiển đến ngã giao đường 2-4 – đường Tôn Thất Tùng) và đường Phạm Văn Đồng (bắt đầu từ ngã giao đường Phạm Văn Đồng - đường Điện Biên Phủ đến ngã giao đường Phạm Văn Đồng - đường Hòn Chồng) trong giờ cao điểm, sáng: từ 6 giờ đến 7 giờ 30, trưa từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ.

tm-img-alt
Điều chỉnh phương án phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công cầu Xóm Bóng. (Ảnh: Internet)

Xe tải thuộc loại này lưu thông ngoài giờ cao điểm theo hướng Bắc - Nam, như sau: trên đường 2-4: hướng từ phía Bắc - đường 2-4 – ngã giao đường 2-4 và đường Tôn Thất Tùng - quay đầu đi về đường 2-4 (hoặc rẽ vào đường Tôn Thất Tùng - đường Phạm Văn Đồng, hướng đi xã Vĩnh Lương) - Quốc lộ 1; Trên đường Phạm Văn Đồng: từ hướng phía Bắc - đường Phạm Văn Đồng - ngã giao đường Phạm Văn Đồng và đường Hòn Chồng - quay đầu xe về đường Phạm Văn Đồng, hướng ra xã Vĩnh Lương (hoặc rẽ vào đường Hòn Chồng - đường 2-4 – đường Tôn Thất Tùng - đường Phạm Văn Đồng, hướng đi xã Vĩnh Lương) - Quốc lộ 1.

UBND TP. Nha Trang cũng cấm các xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 1,5 tấn lưu thông trên đường 2-4 (bắt đầu từ ngã giao đường 2-4 – đường Tôn Thất Tùng đến ngã giao đường 2-4 và đường Tháp Bà) và đường Phạm Văn Đồng (bắt đầu từ ngã giao đường Phạm Văn Đồng - đường Hòn Chồng đến ngã giao đường Phạm Văn Đồng - Tháp Bà), cầu Trần Phú, đường Xóm Cồn, đường Trần Quý Cáp trong khung giờ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Điều chỉnh phương án phân luồng giao thông thi công cầu Xóm Bóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề