Thứ hai, 29/04/2024 03:24 (GMT+7)

Hải Phòng phân luồng giao thông tại phố đi bộ khu du lịch Đồ Sơn

Minh Phương -  Thứ năm, 27/04/2023 09:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT Hải Phòng thông báo cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Vạn Hương, đoạn ngã 3 Con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền từ 19h đến 23h (trừ các xe được ưu tiên theo quy định).

Để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ đoạn từ ngã 3 Con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc đường Vạn Hương (khu 2 Khu Du lịch Đồ Sơn), Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Vạn Hương, đoạn ngã 3 Con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền từ 19h đến 23h (trừ các xe được ưu tiên theo quy định).

tm-img-alt

Hải Phòng phân luồng giao thông tại phố đi bộ khu du lịch Đồ Sơn (Ảnh: Internet)

Ngoài khoảng thời gian trên, các phương tiện lưu thông bình thường.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và các lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Tuyến phố đi bộ tại khu du lịch Đồ Sơn được khai trương ngày 29/4/2022. Tuyến phố có chiều dài 700 m, bắt đầu từ đoạn Ngã ba con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương. Đây là tuyến phố đi bộ đầu tiên tại Đồ Sơn được triển khai với tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng phân luồng giao thông tại phố đi bộ khu du lịch Đồ Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.