Chủ nhật, 28/04/2024 21:35 (GMT+7)

Kiên Giang: Cứu nạn 3 ngư dân trôi dạt trên biển,1 người mất tích

Song Lam -  Chủ nhật, 03/09/2023 11:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (BĐBP Kiên Giang) đã triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị và Đồn Biên phòng Thổ Châu điều tàu Biên phòng 20.19.01 cứu nạn 3 ngư dân trôi dạt trên biển.

Rạng sáng 2/9, thuyền của ngư dân biển số KG 25825 TS trong quá trình đánh bắt từ ngoài khơi về cảng An Thới, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) để tránh trú sóng gió lớn, thì vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 2/9, khi đi đến cách Mũi Hanh, phường An Thới, TP. Phú Quốc khoảng 8 hải lý về hướng Tây bị sóng gió lớn đánh chìm. Trên phương tiện có 5 người do ông Nguyễn Thanh Bơ (32 tuổi), thường trú xã Nam Yên, huyện An Biên (Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Sau khi phương tiện bị chìm, cả 5 người bám vào 1 tủ đông trôi dạt trên biển. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Bơ bơi được vào bờ và đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới trình báo xin cứu nạn 4 người đang trôi dạt trên biển.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lúc 15 giờ 45 phút ngày 2/9, tàu BP 20.19.01, Đồn Biên phòng Thổ Châu nhận được tin báo của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới về phương tiện lưới ghẹ mang biển số KG 25825 TS bị chìm. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị và Đồn Biên phòng Thổ Châu điều tàu Biên phòng 20.19.01 triển khai nhiệm vụ.

Tàu Biên phòng tổ chức tiếp cận và triển khai lực lượng cứu nạn tại khu vực cách bờ biển An Thới khoảng 0,4 hải lý. Trong quá trình tổ chức cứu nạn do sóng gió lớn, vị trí ở gần bờ nên chỉ cứu được 3 người còn sống đưa lên tàu cấp cứu, còn 1 người đã chết từ trước bị chìm xuống biển mất tích. Đến 19 giờ 15 phút cùng ngày tàu BP 20.19.01 đã đưa 3 người bị nạn vào tới cảng An Thới và phối hợp với Đồn Biên phòng Cửu khẩu cảng An Thới, Hội Chữ thập đỏ phường An Thới dùng phương tiện đưa 3 người bị nạn đến Đội điều trị 78 - Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân. Hiện, sức khoẻ của 3 người bị nạn đã ổn định.

3 người bị nạn được cứu an toàn là ông Võ Văn Tùng (39 tuổi), thường trú xã Thuận Hoà, huyện An Minh (Kiên Giang); ông Lê Văn Thắng (60 tuổi), thường trú xã Nam Yên, huyện An Biên; bà Trần Thị Thơ (26 tuổi), thường trú xã Nam Yên, huyện An Biên.

Sáng 3/9, trong lúc tuần tra, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới phát hiện thi thể của 1 nạn nhân trôi dạt vào bờ tại khu vực cầu Nhật (cũ), tổ 3, khu phố 7, phường An Thới, TP. Phú Quốc. Bước đầu xác định đây là người bị mất tích Trần Hồng Lâm, trong vụ chìm tàu ngày 2/9.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Cứu nạn 3 ngư dân trôi dạt trên biển,1 người mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.