Thứ sáu, 26/04/2024 04:34 (GMT+7)

Kiên Giang: Hơn 39 tỷ đồng nạo vét kênh

Trương Anh Sáng -  Thứ sáu, 21/08/2020 11:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kênh Rạch Giá - Hà Tiên và sông Giang Thành sẽ được nạo vét luồng cát và bùn lắng dưới lòng sông, mở rộng giao thông đường thủy nội địa.

Công trình nạo vét kênh Rạch Giá - Hà Tiên và sông Giang Thành thuộc khu vực hạ lưu kênh Rạch Giá - Hà Tiên, sông Giang Thành (nằm trong ranh giới thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành) gồm 2 đoạn. Đoạn 1 kênh Rạch Giá - Hà Tiên với tổng chiều dài 5.000 m. Điểm đầu giáp kênh Rạch Vượt, điểm cuối giáp với hạ lưu sông Giang Thành hướng về cầu Tô Châu kết thúc tại lý trình Km5+000. Đoạn 2 sông Giang Thành, tổng chiều dài 7.000 m. Điểm đầu giáp kênh Rạch Miễu, điểm cuối giáp ngã ba cầu Tô Châu và kênh Rạch Giá - Hà Tiên kết thúc tại lý trình Km7+000. Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam.

Kênh Rạch Giá - Hà Tiên được nạo vét sẽ tạo cảnh quan, thông thoáng lòng sông

Kênh Rạch Giá - Hà Tiên và sông Giang Thành sẽ được nạo vét luồng cát và bùn lắng dưới lòng sông, mở rộng giao thông đường thủy nội địa phục vụ cho tàu có tải trọng trên 2.000 tấn vận chuyển hàng hóa đi Phú Quốc và các khu vực lân cận, nhằm giảm chi phí giá thành, nâng cao giá trị sản phẩm, giúp giải quyết công ăn việc làm cho người dân, góp phần xây dựng kinh tế thành phố Hà Tiên nói riêng và khu vực nói chung.

Đồng thời, từng bước chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, thông thoáng lòng sông, đảm bảo an toàn giao thông thủy, trật tự đô thị ổn định, góp phần tạo bộ mặt chung cho toàn thành phố Hà Tiên và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó mũi nhọn là dịch vụ du lịch, thông thương vận chuyển hàng hóa trên địa bàn Thành phố ra ngoài khu vực lân cận, đặc biệt là ra đảo Phú Quốc. Cùng với đó, kết hợp tận thu các sản phẩm từ hoạt động nạo vét để lấy đất đắp phục vụ xây dựng hạ tầng cho các dự án lân cận sắp và đang triển khai của Thành phố.

Dự án đầu tư nạo vét kênh Rạch Giá - Hà Tiên và sông Giang Thành với tổng chiều dài các tuyến kênh 12.000 m, tổng khối lượng đất dự kiến nạo vét 722.523 m3. Diện tích sử dụng đất 278,49 ha, trong đó, khu đất chiếm dụng là 121,79 ha, khu mặt nước hiện trạng 156,7 ha. Công trình đường thủy nội địa cấp IV với tổng mức đầu tư 39.999.626.000 đồng do UBND Tp.Hà Tiên làm chủ đầu tư. Thời gian kết thúc dự án vào năm 2022.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Hơn 39 tỷ đồng nạo vét kênh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.