Thứ bảy, 27/07/2024 12:57 (GMT+7)

Kiên Giang: Phát triển năng lượng tái tạo

Trương Anh Sáng -  Thứ tư, 03/02/2021 10:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kiên Giang có tiềm năng, lợi thế cùng nhiều chính sách khuyến khích phát triển công nghệ năng lượng tái tạo, thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Toàn tỉnh có 2.460 hệ thống lắp hệ thống ĐMTMN

Tính đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 15 dự án điện năng lượng tái tạo được UBND tỉnh thống nhất cho chủ trương khảo sát nghiên cứu lập dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 44.435 tỷ đồng, tổng công suất là 2.427 MWp, nhu cầu đất khoảng 3.834 ha; trong đó, có 12 dự án đã trình Bộ Công thương bổ sung quy hoạch phát triển điện lực và 3 dự án được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu đầu tư.

Phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) là 2.460 hệ thống, tổng công suất 251.512 kWp, trong đó có 204 hệ thống ĐMTMN trên các công trình trang trại nông nghiệp với tổng công suất 193.400 kWp; 2.256 hệ thống ĐMTMN lắp đặt trên mái nhà các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan hành chính sự nghiệp và nội bộ của Công ty Điện lực với tổng công suất 58.112,4 kWp.

Cụ thể, 204 trang trại nông nghiệp có lắp hệ thống ĐMTMN, gồm: Tp. Rạch Giá 10 hệ thống, Tp. Hà Tiên 01 hệ thống, huyện Giang Thành 20 hệ thống, Kiên Lương 49 hệ thống, Hòn Đất 31 hệ thống, Châu Thành 9 hệ thống, Tân Hiệp 16 hệ thống, An Biên 9 hệ thống, An Minh 2 hệ thống, U Minh Thượng 5 hệ thống, Giồng Riềng 24 hệ thống, Gò Quao 15 hệ thống và Tp. Phú Quốc 13 hệ thống. Tuy nhiên, hệ thống ĐMTMN của công trình được đầu tư với loại hình trang trại chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nên chưa phù hợp tiêu chí theo quy định.

Những năm gần đây, điện năng lượng mặt trời đã và đang trở thành một mô hình sử dụng năng lượng sạch quen thuộc, đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời về kinh tế, chất lượng, cuộc sống, sức khỏe và đặc biệt là bảo vệ môi trường. Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái cũng ngày càng phát triển rộng rãi.

Với nhiều tiềm năng, lợi thế cùng cơ chế, chính sách thuận lợi, chắc chắn công nghệ năng lượng tái tạo của Kiên Giang sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Phát triển năng lượng tái tạo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình Khoa học và Công nghệ Net Zero
Trong số các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia do Bộ KH&CN quản lý, chương trình KH&CN Net Zero được đặt kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giải pháp hữu hiệu và có giá trị thực tiễn cao cho một quốc gia đang trên lộ trình giảm phát thải như Việt Nam.
Tai biến địa chất: Khái niệm, các biểu hiện và nguyên nhân
Tai biến địa chất là một dạng tai biến môi trường phát sinh trong thạch quyển. Các dạng tai biến địa chất chủ yếu gồm núi lửa phun, động đất, nứt đất, lún đất, trượt lở đất. Chúng liên quan tới các quá trình địa chất xảy ra bên trong lòng trái đất.
Điểm sáng trong xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn
Hiện nay nhiều địa phương tại các vùng nông thôn đã giảm dần được lượng rác thải phải thu gom hàng ngày nhờ triển khai thực hiện phân loại, xử lý chất thải hữu cơ tại hộ và xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết.

Tin mới

Bài thơ: Chỉ là...
Chỉ là ta gặp nhau không đúng chỗ//Giữa bao la phố xá rộn tiếng cười////Giữa những bon chen cảnh đời mờ tỏ///Bước chân lạc loài rung nhịp đôi tim.
Chương trình Khoa học và Công nghệ Net Zero
Trong số các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia do Bộ KH&CN quản lý, chương trình KH&CN Net Zero được đặt kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giải pháp hữu hiệu và có giá trị thực tiễn cao cho một quốc gia đang trên lộ trình giảm phát thải như Việt Nam.
Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành