Chủ nhật, 28/04/2024 14:54 (GMT+7)

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao quà Tết cho người lao động thành phố

Nguyễn Triển -  Thứ tư, 31/01/2024 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 31/1, lãnh đạo tỉnh và TP Thái Bình đã trao 150 suất quà Tết cho công nhân, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ" năm 2024 là một trong những hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự động viên, chia sẻ với các doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

tm-img-alt
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng quà Tết của UBND tỉnh cho công nhân, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đạt được trong năm qua, nhất là thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan TP Thái Bình sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục có nhiều giải pháp cải tiến lao động để cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, người lao động, quan tâm các điều kiện bảo đảm an toàn, tạo môi trường làm việc tốt và nâng cao đời sống người lao động; nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh phục vụ những nhiệm vụ cao hơn trong thời gian tới. Mỗi cán bộ, công nhân, người lao động Công ty nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, công việc đặc thù của doanh nghiệp từ đó đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt, tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh, dọn dẹp đường phố, duy trì và vận hành hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên các tuyến đường…, bảo đảm vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết, phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân.

Bạn đang đọc bài viết Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao quà Tết cho người lao động thành phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.