Chủ nhật, 28/04/2024 03:22 (GMT+7)

Lào Cai đón không khí lạnh tăng cường, Sa Pa chuyển rét đậm

MTĐT -  Thứ tư, 01/11/2023 16:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lúc 7 giờ ngày 1/11, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ cực tiểu ở Thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) xuống còn 19,7 độ C; thành phố Lào Cai 21,8 độ C; Bắc Hà 15 độ C; Sa Pa rét đậm 14 độ C.

Theo Đài Khí tượng-thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng 1/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ ở nhiều địa phương giảm thấp, có nơi chuyển rét đậm.

Điểm du lịch Nhà thờ đá tại thị xã Sapa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Điểm du lịch Nhà thờ đá tại thị xã Sapa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Lúc 7 giờ ngày 1/11, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ cực tiểu ở một số địa phương như Thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) xuống còn 19,7 độ C; thành phố Lào Cai 21,8 độ C; Bắc Hà 15 độ C; Sa Pa rét đậm 14 độ C.

Hiện, một số nơi trên địa bàn thị xã Sa Pa sương mù khá dày, khách du lịch và người dân cảm nhận được cái lạnh đầu mùa khi phải sử dụng áo khoác dày ra đường.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trên trong đợt lạnh rét này.

Dự báo, trong ngày 1/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ suy yếu chậm, ban đêm nhiệt độ các khu vực có xu hướng gia tăng nhẹ.

Bạn đang đọc bài viết Lào Cai đón không khí lạnh tăng cường, Sa Pa chuyển rét đậm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề