Thứ tư, 15/05/2024 04:31 (GMT+7)

Mê Linh- Hà Nội: Lợi dụng chủ trương phát triển chợ để thu lợi

Văn Thụy- Trần Tuấn -  Thứ hai, 13/11/2023 18:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quy hoạch, xây dựng phát triển chợ để tránh việc chợ tự phát gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, một nhóm người đang có dấu hiệu lợi dụng chủ trương này thu tiền

tm-img-alt

Điểm tập kết, chung chuyển hàng hóa tại xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội

Chủ trương đầu tư, phát triển chợ để tránh gây ô nhiễm môi trường

Chợ thôn Ngự Tiền (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh) hơn 10 năm nay đã trở thành nơi trung chuyển, buôn bán trái cây rất nhộn nhịp. Hoạt động của khu chợ này nảy sinh nhiều bất cập liên quan đến môi trường, an toàn giao thông và an ninh trật tự địa phương.

Hình thành từ trước những năm 2000, đến nay khu chợ quy tụ ít nhất 35 hộ kinh doanh, buôn bán thường xuyên cùng hàng trăm tiểu thương khắp nơi đổ về giao thương mỗi ngày.

tm-img-alt

Rác có ở khắp mọi nơi của khu vực tập kết hàng hóa nông sản tại xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội

tm-img-alt

Quang cảnh bốc hàng về đêm tại điểm tập kết, trung chuyển hàng nông sản tại xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội.

Hàng hoá, trái cây, nông sản mùa nào thức nấy luân chuyển tại chợ thôn Ngự Tiền lên tới 300 – 400 tấn/ngày đêm. Khu chợ hoạt động chủ yếu từ 17 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, với lưu lượng xe ra vào lên tới hàng trăm xe. Điều này dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ và tiểm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự và gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

Chính vì vậy, ngày 26 tháng 10 năm 2022 UBND huyện Mê Linh có văn bản số 2802/UBND-KT về việc rà soát, bố trí địa điểm tập kết, trung chuyển nông sản tại xã Tiền Phong và xã Thanh Lâm.

Trong văn bản 2802, UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất: Tham mưu văn bản của UBND huyện báo cáo, đề nghị UBND Thành phố Hà Nội cho phép huyện được sử dụng tạm thời khu đất thương phẩm thuộc dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân làm nơi tập kết hàng hóa của các tiểu thương, nhân dân xã Thanh Lâm. 

Việc bố trí địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hoá để thực hiện các dự án phát triển chợ sẽ góp phần khắc phục những bất cập trong việc kinh doanh vừa đáp ứng được nhu cầu của các tiểu thương; đồng thời góp phần giải toả các điểm họp chợ tự phát gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Đây là một chủ trương phù hợp và rất cần thiết.

Chủ trương một đằng, thực hiện một nẻo

Chủ trương là vậy, tuy nhiên khi nhóm PV có mặt tại Dự án Đồi 79 mùa xuân nơi được “cho mượn” để làm điểm tập kết, trung chuyển hàng hoá cho các tiểu thương thì gặp nhiều bất cập.

Là khu đất rộng khoảng 1ha, nhưng do hàng ngày có hàng trăm lượt xe ra vào chở lượng hàng hoá rất lớn nên nơi này mỗi khi trời mưa thì lầy lội, bùn bẩn đến mắt cá chân, rác thải tràn ngập

tm-img-alt

Việc các tiểu thương phải đóng tiền để dọn dẹp vệ sinh nhưng môi trường ở đây vẫn không được cải thiện

tm-img-alt

Khi có trời mưa thì khu vực này trở nên lầy lội và bẩn thỉu

Điều đặc biệt, theo thông tin nhóm PV ghi nhận được tại đây có 1 nhóm người đã lập lập chốt, thu tiền vào bãi của chủ hàng, các xe tải chở hàng hóa nông sản từ khắp các vùng miền về đây tiêu thụ.

Theo 1 tài xế chở hàng hoa quả chở từ miền Tây Nam Bộ ra đây cho biết: mỗi xe vào đây họ đều thu tiền. Nhìn chung mỗi xe vào chợ để trả hàng nông sản sẽ phải nộp cho tổ quản lý từ 200 ngàn cho đến tiền triệu...

Làm việc với UBND huyện Mê Linh, bà Nguyễn Thị Vinh Thủy - Phó trưởng phòng kinh tế huyện cho biết: Đây không phải là chợ, nên không có việc thu tiền. Huyện chỉ mượn mặt bằng của dự án đồi 79 mùa xuân để tạo điểm tập kết, trung chuyển hàng nông sản cho tiểu thương để tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo ANTT và ô nhiễm môi trường.

Về phía UBND xã Thanh Lâm, ông Nguyễn Văn Giỏi - Chủ tịch UBND xã thông tin: Khu vực này hoạt động từ cuối năm 2022 đến nay, xã không quản lý cũng không thu bất cứ khoản nào vì đây chỉ là điểm tập kết, trung chuyển hàng nông sản chứ không phải là chợ. Về thu gom rác thải thì các hộ kinh doanh tự ký hợp đồng với (công ty rau sạch sông hồng) để thu gom và vận chuyển đi.

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Mê Linh làm rõ những thông tin, nội dung đã nêu trên để đảm bảo quyền và lợi ích của các tiểu thương, tránh gây bức xúc trong dư luận./.

Bạn đang đọc bài viết Mê Linh- Hà Nội: Lợi dụng chủ trương phát triển chợ để thu lợi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thi hành kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng
Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH
Bài thơ: Cảm ơn người
Cảm ơn người vì đã đến bên ta////Đã sưởi ấm tim ta trong phút chốc ///Rồi rời đi bỏ lại ta đơn độc///Giữa biển đời lạc lõng đầy dối gian
Bắc Giang: Chặn thực phẩm “bẩn” từ gốc
Thực phẩm là mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao song trên thị trường xuất hiện không ít sản phẩm mập mờ về nguồn gốc xuất xứ. Dù nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý song tình trạng này vẫn diễn ra ở nhiều nơi.