Thứ bảy, 27/04/2024 09:38 (GMT+7)

Khu vực cầu vượt đường Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ): Vẫn thành nơi tập kết rác

MTĐT -  Thứ bảy, 18/02/2017 09:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Ngày 5-1-2017, Báo Hànộimới có bài phản ánh về tình trạng khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Văn Cao (quận Tây Hồ) biến thành nơi đổ rác, phế thải xây dựng; đoạn gần giữa cầu, dọc bên ngoài rào chắn phế thải xây dựng chất cao hơn cả rào chắn.

Sau hơn một tháng trở lại khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Văn Cao, phóng viên nhận thấy, không chỉ khu vực bên ngoài rào chắn thành cầu biến thành nơi đổ phế thải xây dựng, mà ở cả khu vực chân cầu, đoạn đường dẫn từ phố Văn Cao lên phố Hoàng Hoa Thám, cũng tiếp tục trở thành nơi tập kết rác, phế thải.

Ảnh chụp ngày 11-2-2017.


Cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Văn Cao được đưa vào sử dụng cách đây 5-7 năm, tạo nên không gian thoáng đẹp cho khu vực này, song việc rác thải đổ bừa bãi nêu trên đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, nhất là khi TP Hà Nội đang nỗ lực xây dựng hình ảnh phố phường xanh - sạch - đẹp. Rất mong chính quyền sở tại sớm có biện pháp xử lý.
Theo HNM
Bạn đang đọc bài viết Khu vực cầu vượt đường Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ): Vẫn thành nơi tập kết rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới