Thứ sáu, 19/04/2024 19:22 (GMT+7)

Người Hà Nội du xuân an toàn đầu năm mới

MTĐT -  Thứ tư, 02/02/2022 15:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong cái rét ngọt đầu năm mới, người Hà Nội có nhiều hình thức du xuân, vui chơi trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần mà vẫn bảo đảm giãn cách, an toàn.

Trên tinh thần bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, nhiều di tích, cơ sở tôn giáo và một số điểm du lịch trên địa bàn Thủ đô vẫn tạm đóng cửa, dừng đón khách để tránh tập trung đông người. Tuy nhiên, người dân vẫn có những không gian đậm không khí xuân để vui chơi bảo đảm giãn cách, an toàn.

Người Hà Nội du xuân an toàn đầu năm mới
Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận luôn là nơi được người dân tìm đến để du xuân. Nhiều người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang.
Người Hà Nội du xuân an toàn đầu năm mới
Tại đây, nhiều tiểu cảnh hoa được trang trí đậm sắc xuân để người dân và du khách có thể chụp ảnh check-in.
Người Hà Nội du xuân an toàn đầu năm mới
Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đông người từ chiều mùng 1 Tết.
Người Hà Nội du xuân an toàn đầu năm mới
Tại khu vực hồ Tây, các điểm di tích, cơ sở tôn giáo đóng cửa, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm phòng, chống dịch theo “5K”. Chùa Trấn Quốc, mọi năm là điểm thu hút người dân và du khách đi lễ, năm nay, du khách đứng ở ngoài để lễ vọng.
Người Hà Nội du xuân an toàn đầu năm mới
Trước cửa đền Trấn Vũ trên đường Thanh Niên, người dân và du khách đứng bên ngoài, tuân thủ đeo khẩu trang.
Người Hà Nội du xuân an toàn đầu năm mới
Trên đường Thanh Niên, quán kem Hồ Tây cũng là điểm thu hút du khách.
Người Hà Nội du xuân an toàn đầu năm mới
Dịch vụ thuyền đạp vịt hồ Trúc Bạch được nhiều gia đình lựa chọn. Với giá vé 50.000 đồng/người và vẫn bảo đảm giãn cách, dịch vụ này phù hợp với nhiều nhóm gia đình và bạn bè.
Người Hà Nội du xuân an toàn đầu năm mới
Quảng trường Ba Đình lịch sử cũng là điểm được nhiều người dân và du khách tham quan, vui chơi, chụp ảnh.
Bạn đang đọc bài viết Người Hà Nội du xuân an toàn đầu năm mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo HNM

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...