Thứ hai, 29/04/2024 02:19 (GMT+7)

Nhật Bản: Ngành ngư nghiệp bị tác động nặng nề bởi việc xả nước thải hạt nhân

MTĐT -  Thứ hai, 26/02/2024 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 80,6% số hiệp hội hợp tác xã nghề cá cấp tỉnh của Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi việc xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển.

Một cuộc khảo sát của Kyodo News cho thấy, 29 trong số 36 tổ chức là thành viên của Liên đoàn quốc gia các hiệp hội ngư nghiệp cho biết họ "đã cảm nhận" hoặc “phần nào cảm nhận được" những tác động tiêu cực của việc xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển. Những tác động này bao gồm thiệt hại về tài chính, phần lớn là do lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc.

Không có tổ chức nào trong số 29 tổ chức trên nhận thấy tác động tiêu cực tại thị trường trong nước, ví dụ như từ chối mua sản phẩm của họ. 

tm-img-alt
Ngư dân Haruo Ono trên thuyền đánh cá tại cảng Tsurushihama, thị trấn Shinchi, tỉnh Fukushima, ngày 21/8. Ảnh: AFP

Về mức độ thiệt hại, 24 tổ chức cho biết họ “không còn khả năng xuất khẩu” các sản phẩm như hải sâm, sò điệp và cá cam do các biện pháp hạn chế từ những nơi như Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc).

Vào tháng 8 năm ngoái, nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã bắt đầu xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra Thái Bình Dương.

Trung Quốc tới nay vẫn duy trì lệnh cấm nhập khẩu tất cả sản phẩm thủy sản từ Nhật Bản trong nỗ lực "bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người dân" sau khi Nhật Bản xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển. Nga cũng hạn chế nhập khẩu hải sản của Nhật Bản. Đặc khu hành chính Hong Kong và Macao (Trung Quốc) cũng thực hiện các biện pháp tương tự.

Năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ tài chính 100,7 tỷ yen (668 triệu USD) cho ngành ngư nghiệp nước này để ứng phó với việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản: Ngành ngư nghiệp bị tác động nặng nề bởi việc xả nước thải hạt nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.