Chủ nhật, 28/04/2024 13:40 (GMT+7)

Nhật Bản trải qua một mùa đông ấm bất thường

MTĐT -  Thứ tư, 21/02/2024 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tokyo và một số khu vực khác của Nhật Bản trong ngày 20/2 đã trải qua hình thái thời tiết ấm áp với nhiệt độ vào lúc giữa trưa vượt trên mức 20 độ C. Đây được xem là mức nhiệt cao bất thường vào Mùa Đông ở nước này.

Năm 2023 được đánh dấu bằng cái nóng gay gắt, không ngừng trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Nhật Bản, nơi kỷ lục nhiệt độ mọi thời đại dường như xuất hiện hàng tuần trong suốt mùa Hè và sang mùa Thu.

Nhiệt độ cao nhất trong năm là 38 độ C ở tỉnh Yamanashi vào tháng 7 và nhiệt độ thấp hàng ngày trong tháng 8 là 31,4 độ C ở Itoigawa, tỉnh Niigata phía Bắc. Thậm chí, vào tháng 11 mát mẻ, thủ đô Tokyo có một ngày nhiệt độ lên tới 27 độ.

Thế nhưng năm 2024 có thể sẽ còn tồi tệ hơn. Đó dự đoán của các chuyên gia về nguy cơ Nhật Bản sẽ có một năm nóng nhất từ trước tới nay.

Nhiệt độ đo được vào lúc 14h40 ngày 20/2 tại quận Shibuya ở trung tâm thủ đô Tokyo là 22,5 độ C. Tại các địa điểm công cộng và trên đường phố Tokyo, nhiều người mặc trang phục hè do thời tiết nắng ấm trái mùa. 

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: IT)

Trước đó, ngày 15/2, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đã thông báo về hiện tượng thời tiết ấm bất thường trong thời gian vẫn được coi là mùa Đông, với nhiệt độ ở trung tâm Tokyo vào lúc 11h là 18,5 độ C. Dự báo nhiệt độ cao nhất là 20 độ C ở Tokyo, 19 độ C ở Sendai và 17 độ C ở Osaka. Cơ quan này cho biết không khí ấm tràn vào quần đảo Nhật Bản từ phía Nam khiến nhiệt độ tăng cao trên toàn quốc

Tuần qua, hầu hết các địa phương của Nhật Bản đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ 18 đến 22,5 độ C. Đây là mức nhiệt kỷ lục trong tháng 2, báo hiệu diễn biến thời tiết trong năm nay.

Các chuyên gia cho rằng năm 2024 có thể sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử Nhật Bản. Theo các nhà khoa học, tình trạng nóng lên toàn cầu và hiện tượng khí hậu El Nino sẽ vẫn là những yếu tố chính khiến năm 2024 trở nên nóng hơn.

Cơ quan giám sát khí hậu châu Âu cho biết tại Nhật Bản, mùa Xuân, mùa Hè và mùa Thu đều ghi nhận sự bất thường về nhiệt độ, với mức nhiệt cao hơn trung bình là 1,6, 1,8 và 1,4 độ C trên toàn quốc.

Theo ông Takeshi Doi, nhà nghiên cứu khí hậu cấp cao tại Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển-Trái Đất Nhật Bản (JAMSTEC) cho biết El Nino sẽ giảm bớt bắt đầu từ mùa Xuân này và biến mất vào cuối mùa Hè. Tuy nhiên, tất cả sức nóng đã tích tụ trong quá trình El Nino vẫn chưa tan hết.

Theo ông, Ấn Độ Dương sẽ nóng hơn vào mùa Xuân và mùa Hè này, qua đó khiến mùa mưa mạnh hơn. Chuyên gia giải thích rằng cần phải hết sức cẩn thận về nguy cơ một mùa mưa mạnh bất thường và một mùa Xuân ấm bất thường, vì hiệu ứng nhiệt không khí sẽ lên đến đỉnh điểm vào mùa Xuân này.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản trải qua một mùa đông ấm bất thường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau