Thứ bảy, 27/04/2024 19:22 (GMT+7)

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024

Tuấn Hải -  Thứ năm, 08/02/2024 20:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này

tm-img-alt

Trong chợ hoa, sắc hoa xuân rực rỡ từ các loại hoa như mai, đào, cúc, lan, hoa giấy, hoa hồng,... tạo nên một khung cảnh tuyệt vời, thu hút hàng ngàn người đến tham quan, chụp ảnh và chọn mua. Những góc chụp hình nơi đây trở thành điểm “check-in hot” không thể bỏ du khách.

tm-img-alt

Không chỉ là nơi mua bán hoa, chợ hoa còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của mọi tầng lớp người dân. Người dân địa phương cùng du khách từ khắp nơi tụ tập, trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện về tết cũng như những trải nghiệm du lịch. Không khí tưng bừng, ấm áp lan tỏa khắp nơi, khiến cho chợ hoa trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong những ngày cuối năm.

tm-img-alt
tm-img-alt

Các tiểu thương cũng tận dụng dịp này để trưng bày và bán các loại hoa phục vụ nhu cầu của người dân. Từ những góc nhỏ nhất đến những gian hàng lớn, mọi người đều có thể tìm thấy những loại hoa yêu thích của mình. Cảm giác của việc chọn lựa, mua sắm trong không khí rộn ràng của chợ hoa khiến cho mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc và háo hức cho dịp tết sắp đến.

tm-img-alt
tm-img-alt

Ngoài hoa, các gian hàng bày bán đồ trang trí, đèn lồng, cây cảnh, chậu cảnh và các sản phẩm đi kèm tạo nên sự phong phú cho không gian chợ hoa. Mỗi sản phẩm đều mang đậm nét đặc trưng của văn hóa dân gian, làm tăng thêm sự phấn khích và mong đợi cho dịp tết sắp đến.

tm-img-alt
tm-img-alt

Chợ hoa thành phố Ninh Bình không chỉ là nơi mua sắm hoa, mà còn là biểu tượng của sự hội tụ, giao thoa văn hóa và lòng yêu thương của mọi người trong những ngày đầu năm mới.

Bạn đang đọc bài viết Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".
De Chill House
Ở những khu đô thị đang phát triển với mật độ xây dựng cao, việc thiếu ánh sáng tự nhiên trong nhà ống có thể khiến không gian có cảm giác ngột ngạt và mất kết nối.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề