Chủ nhật, 28/04/2024 19:26 (GMT+7)

Phú Thọ chung tay đồng hành cùng chương trình "Xanh hóa Trường sa"

An Hạ -  Chủ nhật, 11/06/2023 11:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức tiếp nhận 20.000 cây xanh và 85 tấn phân bón do tỉnh Phú Thọ trao tặng.

Đây là chương trình vô cùng ý nghĩa, thể hiện vai trò, trách nhiệm, tình yêu của nhân dân và các doanh nghiệp đối với biển, đảo quê hương, góp phần xây dựng huyện đảo Trường Sa ngày một xanh tươi hơn, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị, cải thiện không gian sống, sinh hoạt, làm việc trên các đảo ở Trường Sa.

tm-img-alt
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức tiếp nhận cây xanh và phân bón từ các doanh nghiệp hỗ trợ, đồng hành cùng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Buổi tiếp nhận có hơn 200 đại biểu đại diện cho Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh và đại diện 11 cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành khu vực phía Bắc đã tài trợ đồng hành cùng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Trong buổi tiếp nhận, các doanh nghiệp đã hỗ trợ, đồng hành cùng với chương trình 20.000 cây phi lao, 85 tấn phân bón. Trong đó, Công ty CP Shufarm đã tặng chương trình 10 tấn phân trùn quế.

tm-img-alt
Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng quà lưu niệm cho các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. 

Những món quà ý nghĩa, thiết thực từ “Đất Tổ-Vua Hùng” sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng quần đảo Trường Sa thành quần đảo xanh, ngày càng đẹp về cảnh quan, môi trường; động viên, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nơi đầu sóng, ngọn gió “ấm lòng hơn, yên lòng hơn”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ chung tay đồng hành cùng chương trình "Xanh hóa Trường sa". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.