Chủ nhật, 28/04/2024 16:35 (GMT+7)

Phú Yên: Phá rừng phòng hộ 10 bị cáo lãnh án tù

Nguyễn Giác -  Thứ ba, 12/09/2023 20:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa xét xử và tuyên án tù với 10 bị cáo liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên).

Theo đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thành 5 năm tù về tội “Hủy hoại rừng”. Cùng tội danh này, các bị cáo Lê Ngọc Hòa 3 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Anh 1 năm 6 tháng tù; Ngô Hoàng Hải, Nguyễn Ngọc Dũng – mỗi bị cáo 1 năm tù giam. 3 bị cáo Lê Mo Y Hùng, Lê Thanh Hóc, Lê Y Hải cùng lãnh mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo.


Với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Ngô Huỳnh Lý và Nguyễn Canh Tuất bị xử phạt mỗi bị cáo 1 năm tù, cho hưởng án treo.


Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm cũng đã tuyên xử buộc các bị cáo Phạm Văn Thành, Phạm Văn Anh, Ngô Hoàng Hải, Nguyễn Ngọc Dũng tiếp tục bồi thường khoản tiền còn trong tổng giá trị thiệt hại về lâm sản và môi trường rừng.

tm-img-alt
Nhiều diện tích rừng tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên bị tàn phá trong thời gian qua.

Hồ sơ vụ án nêu, từ tháng 2 đến 9/2021, hai anh em ruột Phạm Văn Anh, Phạm Văn Thành cùng 6 đồng phạm trong nhóm bị cáo nêu trên đã thuê nhiều nhóm nhân công sử dụng công cụ cầm tay là máy cưa, máy cắt cỏ, rìu, rựa… đi vào các khu rừng tự nhiên Dốc Cốc, Suối Bà, Suối Dĩ, Cheo Reo ở vùng đầu nguồn sông Trà Bương, ngang nhiên đốn hạ, phát dọn trắng cây rừng tại 17 vạt rừng thuộc các khoảnh 4,6,7,8 trong tiểu khu 162 ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa giao cho Trạm QLBVR Sơn Hội đảm nhiệm quản lý, bảo vệ.


Tổng diện tích rừng đã bị hủy hoại 45.271m2, trong đó có 30.201m2 rừng phòng hộ, 13.000m2 rừng sản xuất và 2.070m2 đất rừng có cây tái sinh. Hội đồng định giá tỉnh Phú Yên kết luận, tổng giá trị thiệt hại từ hành vi hủy hoại rừng do Pham Văn Anh cùng các đồng phạm gây ra hơn 746 triệu đồng.

Bạn đang đọc bài viết Phú Yên: Phá rừng phòng hộ 10 bị cáo lãnh án tù. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.