Thứ sáu, 29/03/2024 00:34 (GMT+7)

Quảng Bình: 1.133 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023

Thanh Mai -  Thứ hai, 06/02/2023 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hơn 1.100 thanh niên ưu tú Quảng Bình lên đường tòng quân vào sáng nay 6/2, tại lễ giao nhận quân, các tân binh đều rất vui mừng, phấn khởi và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.

Trong đợt giao, nhận quân năm 2023, tỉnh Quảng Bình trong tổng số 1.113 tân binh nhập ngũ năm 2023 (902 tân binh thuộc các đơn vị Quân đội nhân dân và 211 tân binh thuộc lực lượng Công an nhân dân), có 76,39% người đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1,2; 72,4% đạt trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên, trong đó tỷ lệ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 2,3%; tỷ lệ đảng viên chiếm 0,67%; tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm 37,5%.

tm-img-alt
Toàn cảnh lễ giao nhận quân.

Các đơn vị tham gia tiếp nhận tân binh tại tỉnh Quảng Bình gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển; Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin-Liên lạc; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Sư đoàn 968, Sư đoàn 324 thuộc Quân khu 4; Trung đoàn 996 thuộc Bộ CHQS tỉnh và Bộ Công an, Công an tỉnh.

Hòa chung ngày hội tòng quân trên cả nước, ghi nhận tại huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình), buổi lễ giao, nhận quân năm 2023 được tổ chức trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm. Các tân binh hăng hái, tự tin lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị nhận quân, lãnh đạo tỉnh và các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh lên đường mạnh khỏe, tiếp bước tiếp bước thế hệ cha anh thực hiện nghĩa vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2023, huyện Lệ Thủy có 196 tân binh lên đường làm nhiệm vụ, trong đó có 160 tân binh thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng quân đội và 36 tân binh tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; được biên chế vào các đơn vị, gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy (Bộ đội Biên phòng) BĐBP tỉnh, Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Trung đoàn bộ binh 996 (Bộ CHQS tỉnh), Công an tỉnh.

Trong số các tân binh nhập ngũ có 5 đảng viên; 6 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 16 công dân là người dân tộc Bru-Vân Kiều. Tất cả các tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ đều bảo đảm sức khỏe, trình độ văn hóa, đạo đức, đáp ứng yêu cầu quy định.

Toàn huyện Quảng Ninh có 135 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó, 106 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 29 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Các tân binh được biên chế vào 5 đơn vị quân đội, gồm: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sư đoàn Bộ binh 324, Quân khu 4 và Trung đoàn bộ binh 996 (Bộ CHQS tỉnh).

Trong số công dân nhập ngũ lần này có 6 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và 2 đảng viên. Toàn huyện có 65 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia NVQS. Các tân binh đều bảo đảm tốt các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hoá, sức khoẻ.

Năm 2023, TP. Đồng Hới có 98 công dân nhập ngũ, được biên chế vào các đơn vị, gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Trung đoàn bộ binh 996 (Bộ CHQS tỉnh), Sư đoàn 324 (Quân khu 4) và Công an tỉnh.

Trong quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp của TP. Đồng Hới tuyển chọn những công dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khỏe tốt và trình độ học vấn.

Tất cả các tân binh đều bảo đảm đáp ứng yêu cầu quy định. Trong đó có 7 tân binh là đảng viên, 100% là đoàn viên; về học vấn có 9 tân binh trình độ cao đẳng, đại học và cơ bản đạt trình độ THPT.

tm-img-alt
Toàn cảnh lễ giao nhận quân.

Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Bình đã triển khai kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong Nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; qua đó, nâng cao lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên công tác tuyển quân ở Quảng Bình đạt kết quả cao. Trong tổng số công dân có lệnh gọi nhập ngũ có 76,39% đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1,2; 72,4% có trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên, trong đó, tỷ lệ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 2,3%; tỷ lệ đảng viên chiếm 0,67% và đặc biệt hơn là tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm 37,5%, trong đó có nhiều thanh niên dân tộc thiểu số.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: 1.133 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.