Thứ bảy, 27/04/2024 09:24 (GMT+7)

Quảng Ninh: Hơn 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ

Quyết Tiến -  Thứ hai, 06/02/2023 11:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay 6/2, 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023, tiễn hơn 2.000 thanh niên ưu tú của tỉnh lên đường nhập ngũ.

Năm 2023, Quảng Ninh được giao tuyển chọn và gọi 1.850 công dân nhập ngũ, bàn giao cho các đơn vị quân đội. Công tác này đã được hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng luật, bảo đảm công bằng.

tm-img-alt

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao hoa, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cho biết, trước đó, đơn vị đã chủ động tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục quy định.

Năm nay, toàn tỉnh có trên 9.300 công dân tham gia sơ tuyển cấp xã, có trên 7.300 công dân đủ điều kiện khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện. Tỷ lệ đủ điều kiện sức khỏe/chỉ tiêu được giao đạt hơn 155%; tỷ lệ công dân có trình độ cao đẳng, đại học/tổng số đủ tiêu chuẩn sức khỏe đạt 16,3%. Trước ngày nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 1.150 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, qua đó giúp họ có thêm động lực, quyết tâm hoàn thành trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, trao hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Em Đỗ Hoàng Long (SN 2004, trú tại thôn Cỏ Khê, xã Tiền An, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) thuộc diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng Long đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với hy vọng môi trường quân đội sẽ giúp em trưởng thành về mọi mặt.

Long chia sẻ: "Những ngày trước lễ giao quân, em rất xúc động, hồi hộp khi biết mình sẽ trở thành tân binh thuộc Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân. Trong 2 năm tới, em quyết tâm, cố gắng rèn luyện để trở thành chiến sĩ tốt và trưởng thành hơn”.

tm-img-alt
Tân binh Nguyễn Quốc Huy (TP Hạ Long) phát biểu tại lễ giao nhận quân sáng nay (6/2).

Đại tá Khúc Thành Dư - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cho biết: Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh xác định tổ chức Lễ giao, nhận quân là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là ngày hội tòng quân của thanh niên lên đường nhập ngũ, vì vậy Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các công văn, hướng dẫn về tổ chức Lễ giao nhận quân, ban hành kế hoạch, hướng dẫn, thống nhất phương pháp tiến hành cho các ban CHQS cấp huyện làm công tác chuẩn bị Lễ giao, nhận quân năm 2023. Phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương làm công tác chuẩn bị; nắm chắc tình hình và các vấn đề vướng mắc, kịp thời báo cáo lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

“Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Lễ giao, nhận quân đồng loạt trong sáng nay”, ông Dư cho biết.

Tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính, trong đó có 2 huyện đảo, 3 huyện biên giới. Dân số toàn tỉnh trên 1,3 triệu người với 22 dân tộc sinh sống; dân cư phân bố không đồng đều; có sự chênh lệch về mặt bằng văn hóa cũng như tập quán sinh hoạt.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh cao hơn năm trước cả 3 tiêu chí: Sức khỏe, trình độ văn hóa, chất lượng chính trị. Trong đó, thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt hơn 65%; cấp trung học phổ thông tỷ lệ gần 80%; đại học, cao đẳng 10,5%; có hơn 62% đoàn viên ưu tú được học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng; tỷ lệ con cán bộ, đảng viên đạt gần 2%.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Hơn 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới