Chủ nhật, 28/04/2024 02:32 (GMT+7)

Quảng Bình: Thống nhất phương án xử lý chất thải Dự án nhiệt điện Quảng Trạch

Diệp Anh -  Thứ tư, 06/09/2023 20:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành thông báo thống nhất phương án đưa vật chất nạo vét công trình cảng nhập than Dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch

Ngày 13/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã có công văn tham mưu gửi UBND tỉnh Quảng Bình. Theo đó, hạng mục xây dựng Cảng nhập than và đê chắn sóng tại dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch hiện đã thi công đắp đá đê chắn sóng, sản xuất lắp đặt khối phá sóng, cọc khoan nhồi bến và cầu dẫn. Tổng khối lượng vật chất sau khi nạo vét để thi công dự án khoảng 2.842.095 m3.

Định đoạt số phận 2,5 triệu m3 chất thải Dự án nhiệt điện Quảng Trạch ảnh 1
Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch đang gấp rút thi công cảng nhập than.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ TN&MT phê duyệt tại quyết định số 3321/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2017 thì 854.000 m3 được đưa lên bờ để tận dụng san lấp mặt bằng nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II, khối lượng còn lại 1.988.095 m3 đưa đi nhận chìm ở biển.

Tuy nhiên, phương án nhận chìm ở biển có thể làm ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái biển, tốn chi phí vận chuyển, xử lý, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh, trật tự.

Định đoạt số phận 2,5 triệu m3 chất thải Dự án nhiệt điện Quảng Trạch ảnh 2
Phương án nhấn chìm vật chất thải trước đây sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Vì lý do trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình hướng dẫn đưa vật chất nạo vét vào các khu vực thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch như: Mặt bằng nhà nhiệt điện máy Quảng Trạch 2; khu vực Chòm 1,2,3 thôn Vĩnh Sơn; và trữ tạm tại khu vực bờ biển tiếp giáp Chòm 1,2,3 thôn Vĩnh Sơn để sử dụng cho các dự án khác của địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Thống nhất phương án xử lý chất thải Dự án nhiệt điện Quảng Trạch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề