Thứ ba, 30/04/2024 02:45 (GMT+7)

Số người tử vong do nắng nóng có thể tăng gấp 5 lần vào năm 2050

MTĐT -  Thứ tư, 15/11/2023 16:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Số ca mắc bệnh và tử vong liên quan nắng nóng đang gia tăng trong bối cảnh Trái Đất ấm lên.

Ngày 15/11, một nhóm chuyên gia quốc tế cảnh báo rằng số người tử vong vì nắng nóng cực độ có thể cao gấp năm lần trong những thập kỷ tới, đồng thời cho biết, nếu không có hành động đối với biến đổi khí hậu, sức khỏe của nhân loại sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Sức nóng gây chết người chỉ là một trong nhiều hậu quả của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch ngày càng tăng trên thế giới.

Một báo cáo đăng trên tạp chí y khoa The Lancet ngày 14/11 cho thấy trong năm 2022 người dân trên thế giới đã trải qua khoảng 86 ngày ở mức nhiệt độ cao đe dọa sức khỏe, khi nhiệt độ tăng thêm khoảng 1,1 độ C. Những người trên 65 tuổi là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi nhiệt độ tăng vọt. Trong thập kỷ qua, số ca tử vong do nhiệt độ cao ở nhóm tuổi này đã tăng 47% so với thập kỷ từ năm 1991 đến 2000.

Báo cáo tập hợp dữ liệu từ 100 chuyên gia thuộc 52 tổ chức nghiên cứu khác nhau và các cơ quan của Liên hợp quốc, trong đó có Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Đây là báo cáo thứ 8 từ trước đến nay đánh giá mức độ ảnh hưởng của tình trạng Trái Đất nóng lên đối với sức khỏe con người.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Các nhà nghiên cứu cảnh báo hạn hán thường xuyên hơn sẽ khiến hàng triệu người có nguy cơ chết đói, muỗi lây lan xa hơn bao giờ hết sẽ mang theo các bệnh truyền nhiễm khiến hệ thống y tế phải vật lộn để đối phó.

Đánh giá nghiêm trọng này được đưa ra trong thời điểm năm 2023 được đánh giá là năm nóng nhất trong lịch sử loài người và chỉ mới tuần trước, cơ quan giám sát khí hậu của châu Âu tuyên bố rằng tháng trước là tháng 10 ấm nhất được ghi nhận.

Báo cáo của Lancet Countdown cho biết, bất chấp những lời kêu gọi hành động toàn cầu ngày càng tăng, lượng khí thải carbon liên quan đến năng lượng hóa thạch vẫn đạt mức cao mới vào năm ngoái.

Theo nghiên cứu của Lancet Countdown, năm ngoái mọi người trên toàn thế giới phải đối mặt với nhiệt độ trung bình đe dọa tính mạng trong khoảng 86 ngày. Khoảng 60% số ngày nóng nực đó là do do biến đổi khí hậu.

Số người trên 65 tuổi chết vì nắng nóng đã tăng 85% từ năm 1991-2000 đến năm 2013-2022.

Theo dự tính, thế giới ấm lên thêm 2 độ C vào cuối thế kỷ, nhưng trái đất hiện đang trên đà đạt tới 2,7 độ C. Số ca tử vong hàng năm liên quan đến nhiệt độ được dự đoán sẽ tăng 370% vào năm 2050 - tăng gấp 4,7 lần so với dự tính trước đó.

Theo dự báo, khoảng 520 triệu người nữa sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ vừa phải hoặc nghiêm trọng vào giữa thế kỷ này. Và các bệnh truyền nhiễm do muỗi truyền sẽ tiếp tục lây lan sang các khu vực mới. Theo nghiên cứu, việc truyền bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng 36% trong kịch bản nóng lên 2C. Trong khi đó, hơn 1/4 số thành phố được các nhà nghiên cứu khảo sát cho biết họ lo lắng rằng biến đổi khí hậu sẽ vượt quá khả năng ứng phó của họ.

Cảnh báo được đưa ra ngay trước cuộc đàm phán về khí hậu COP28 tại Dubai vào cuối tháng này, nơi lần đầu tiên sẽ tổ chức "ngày sức khỏe" vào ngày 3/12 khi các chuyên gia cố gắng làm sáng tỏ tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với sức khỏe con người.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Số người tử vong do nắng nóng có thể tăng gấp 5 lần vào năm 2050. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...