Thứ hai, 29/04/2024 00:51 (GMT+7)

Tân Yên (Bắc Giang): Phấn đấu trồng 600 nghìn cây xanh trong năm 2024

Đan Vy -  Thứ hai, 19/02/2024 17:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 19/2, tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, lễ phát động "Tết Trồng Cây" Xuân Giáp Thìn năm 2024 đã diễn ra với sự tham gia đông đảo của các cấp lãnh đạo cùng nhân dân địa phương.

Đến dự có các Ủy viên BTV Tỉnh ủy như Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Việt Oanh. Sự kiện cũng thu hút sự tham gia của các đại biểu lãnh đạo cấp huyện, xã, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, đoàn viên thanh niên và học sinh trong khu vực.

tm-img-alt
Đại biểu tham gia buổi lễ đã tham gia trồng cây tại khuôn viên chùa Phán Thú.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hoạt động trồng cây xanh đã trở thành truyền thống văn hóa tại địa phương, góp phần quan trọng trong việc phòng, chống thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái và làm đẹp cảnh quan thiên nhiên.

Ông Ngô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề xuất mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình, và mỗi tổ chức trên địa bàn huyện tham gia vào phong trào trồng cây. Các cơ quan, đơn vị cũng được khuyến khích rà soát và điều chỉnh kế hoạch trồng cây, trồng rừng để đảm bảo hiệu quả.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2024 của huyện Tân Yên là trồng khoảng 600 nghìn cây xanh trên toàn huyện, đồng thời tăng cường hoạt động chăm sóc và bảo vệ cây xanh. 

Đại biểu tham gia buổi lễ đã tham gia trồng cây tại khuôn viên chùa Phán Thú. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo cùng các đoàn viên đã thăm khu vực phát triển và bảo tồn thảo dược quý tại thôn Đông Khoát, xã Việt Lập, thể hiện sự quan tâm đến việc bảo vệ và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý báu của địa phương.

Lễ phát động "Tết Trồng Cây" Xuân Giáp Thìn năm 2024 của huyện Tân Yên thể hiện quyết tâm của cả cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng huyện Tân Yên phát triển, bền vững.

Bạn đang đọc bài viết Tân Yên (Bắc Giang): Phấn đấu trồng 600 nghìn cây xanh trong năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.