Thứ sáu, 26/04/2024 04:27 (GMT+7)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động Tết trồng cây năm 2023

Minh Ngọc -  Thứ hai, 06/02/2023 15:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 6/2, tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2023.

Dự lễ phát động có Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an).

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Hội đồng Thành viên, Phó Tổng giám đốc EVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

tm-img-alt
Các đại biểu tham gia trồng cây tại lễ phát động

Thông qua lễ phát động Tết trồng cây, EVN mong muốn sẽ lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp, tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, cùng giá trị nhân văn của việc trồng cây và phát động tết trồng cây phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, cơ quan, đơn vị được bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời thực hiện việc chăm sóc các cây mới trồng một cách hiệu quả nhất, để môi trường ngày một xanh và đẹp hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN – Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: Trong chiến lược phát triển của Tập đoàn, việc trồng cây gây rừng nói riêng và các công tác quản lý, hoạt động nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn môi trường vì sự phát triển bền vững luôn là quan tâm hàng đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, với quyết tâm trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn từ 2021 – 2025, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức Đoàn thể trong Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng; tổ chức triển khai việc trồng cây, trồng rừng phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị bảo đảm thiết thực hiệu quả.

Tiếp tục tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng gắn liền với điều kiện kinh tế của các địa phương. Tổ chức phát động trồng cây đến toàn thể, cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia hưởng ứng.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch trồng cây hàng năm, gắn việc trồng với chăm sóc đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt và bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Các đơn vị, đoàn thể trong Tập đoàn triển khai trồng cây ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu hoàn thành Chỉ thị số liên tịch số 972/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 01/03/2021 của Tổng Giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Bạn đang đọc bài viết Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động Tết trồng cây năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.