Chủ nhật, 28/04/2024 09:04 (GMT+7)

Thái Lan phát hiện mỏ 'vàng trắng' gần 15 triệu tấn

MTĐT -  Thứ hai, 22/01/2024 09:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phát hiện này giúp Thái Lan trở thành quốc gia có trữ lượng lithium, hay còn gọi là vàng trắng, lớn thứ ba trên thế giới.

Phó phát ngôn chính phủ Thái Lan Rudklao Intawong Suwankiri vừa qua chia sẻ với kênh The Nation cho biết đã phát hiện trữ lượng lithium 14,8 triệu tấn tại tỉnh miền Nam Phang Nga.

Người phát ngôn cho rằng phát hiện này sẽ giúp thúc đẩy sự cạnh tranh của Thái Lan trong ngành sản xuất pin và xe điện, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.

Chính phủ của Thủ tướng Srettha Thavisin đã ưu tiên nỗ lực thúc đẩy Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất xe điện trong khu vực, dựa trên lịch sử lắp ráp ô tô của quốc gia Đông Nam Á này.

tm-img-alt
Một mỏ Lithium tại Brazil. Ảnh: Bloomberg

Bolivia cùng các nước láng giềng Chile và Argentina tạo nên “tam giác lithium”, nơi có trữ lượng kim loại này lớn nhất thế giới.

Lithium vốn được mệnh danh là "vàng trắng" hoặc "dầu mỏ của thế kỷ 21". Kim loại này vốn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất pin cho xe điện, điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử... Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nhu cầu về lithium của ngành năng lượng sẽ tăng gấp 42 lần vào năm 2040.

Phát hiện mới khiến Thái Lan trở thành quốc gia có trữ lượng lithium lớn thứ ba thế giới, sau Bolivia (21 triệu tấn) và Argentina (20 triệu tấn). Nhưng chưa rõ Thái Lan có thể khai thác bao nhiêu lithium về mặt thương mại.

Trong thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở thành phố Davos, Thủ tướng Srettha đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong ngành, bao gồm cả phó chủ tịch tập đoàn Bosch, để khuyến khích đầu tư vào sản xuất xe điện ở Thái Lan.

Vào tháng 12/2023, hai doanh nghiệp xe điện lớn tại Trung Quốc cho biết họ sẽ đầu tư 2,3 tỷ baht để phát triển Thái Lan thành trung tâm sản xuất phương tiện này.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thái Lan phát hiện mỏ 'vàng trắng' gần 15 triệu tấn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề