Chủ nhật, 28/04/2024 16:14 (GMT+7)

Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) ô nhiễm nghiêm trọng

MTĐT -  Thứ năm, 29/03/2018 10:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh bảo chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) của Bắc Kinh ngày 28/3 vượt ngưỡng 500 – mức ô nhiễm nghiêm trọng. .

Theo Reuters, cơ quan dự báo thời tiết nhà nước Trung Quốc khuyến cáo công dân khu vực phía Bắc thủ đô Bắc Kinh, phía Bắc tỉnh Hà Bắc và các khu vực lân cận đóng hết cửa nhà, mang mặt nạ và chạy xe chậm khi ra đường do tầm nhìn bị hạn chế.

Dự kiến, Bắc Kinh và 34 thành phố ở phía Bắc Trung Quốc vào cuối tuần sẽ nâng mức cảnh báo ô nhiễm lên mức màu cam, mức cao nhất khi các hoạt động công nghiệp nhộn nhịp trở lại sau mùa đông. Ngoài khói ô nhiễm, Bắc Kinh hiện đang vào mùa bão cát từ sa mạc Gobi của Mông Cổ tràn vào. Để đối phó với tình trạng này, Trung Quốc đã cho trồng hàng triệu cây dọc biên giới Mông Cổ được ví như “Vạn lý trường thành màu xanh”.

Bầu trời Bắc Kinhbị bao phủ bởi bụi cát.

Theo số liệu từ Trung tâm kiểm soát môi trường đô thị Bắc Kinh, các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet (PM2.5) đo được tại thành phố này là 193 microgram trên một mét khối không khí.

Trong khi đó, hạt bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 10 micromet (PM10) lên tới 1.988 microgram trên một mét khối không khí ở khu vực đô thị. Đây là hai loại bụi có khả năng gây tổn hại đến phổi và hệ thống hô hấp của con người.

Cơ quan khí tượng Bắc Kinh đã phát cảnh báo xanh – thấp nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 mức

Trước tình trạng bão cát nghiêm trọng, cơ quan khí tượng Trung Quốc khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, hoặc phải sử dụng các thiết bị bảo hộ như mũ, khẩu trang, kính mắt khi bắt buộc phải ra khỏi nhà, không tổ chức các hoạt động ngoài trời; gia cố các lều bạt, nhà bạt; cẩn thận khi tham gia giao thông do tầm nhìn bị hạn chế.

T/H (theo Sài Gòn giải phóng, vneconomy, VOV)

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) ô nhiễm nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.