Thứ bảy, 27/04/2024 20:23 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/12/2023

MTĐT -  Thứ tư, 13/12/2023 17:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 13/12/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Cấm trung tâm đăng kiểm đưa ra yêu cầu gây khó cho chủ phương tiện

Theo Cục Đăng kiểm, thời gian qua một số trung tâm đăng kiểm đưa ra các quy định không phù hợp. Chẳng hạn như từ chối nhận hồ sơ miễn kiểm định lần đầu hoặc chỉ nhận vào một số ngày trong tuần, thời gian hẹn trả kết quả lâu. Một số đơn vị đăng kiểm gợi ý người dân và doanh nghiệp phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự trong khi phương tiện vẫn có bảo hiểm hoặc gợi ý mua nối tiếp thời gian.

Thêm vào đó, thái độ phục vụ không đúng mực của một số đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đã gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Song song đó, người dân còn phản ánh về quá trình kiểm tra khí thải động cơ cháy do nén làm chết máy, hư hỏng động cơ của phương tiện gây bức xúc cho người dân.

tm-img-alt
Lượng phương tiện cuối năm tăng, các đăng kiểm viên phải làm việc cả ngày nghỉ.

Cục Đăng kiểm nhận định những phản ánh trên đã gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kiểm định vào giai đoạn khi cả hệ thống đang gồng mình cố gắng để từng bước lấy lại niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Hoạt động kiểm định xe cơ giới là hoạt động cung cấp dịch vụ công đã được pháp luật quy định.

Vì vậy, Cục Đăng kiểm yêu cầu các đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên và nhân viên không được tùy tiện, tự ý đưa ra các yêu cầu không có trong quy định do Bộ GTVT ban hành. Nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đơn vị đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian ba tháng.

Về khó khăn của các trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm cho biết đã đề xuất Bộ GTVT ban hành thông tư quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định.

Cạnh đó, Cục Đăng kiểm cũng đang hoàn thiện phần mềm lập hồ sơ phương tiện cho xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu để hỗ trợ các đơn vị đăng kiểm thực hiện công việc này được thuận lợi hơn.

“Trong lúc chờ Bộ GTVT ban hành quy định, các đơn vị đăng kiểm phải bố trí nhân sự hợp lý để giải quyết thủ tục miễn kiểm định, đảm bảo được nhanh chóng, thuận tiện…”- Cục Đăng kiểm cho hay.

Đối với việc thực hiện kiểm tra khí thải của phương tiện lắp động cơ cháy do nén, Cục Đăng kiểm yêu cầu các đơn vị đăng kiểm quán triệt đến các đăng kiểm viên thực hiện đo độ khói theo chu trình gia tốc tự do quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 7663, được quy định tại Thông tư số 08/2023 về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn kiểm tra khí thải xe cơ giới nhập khẩu và ô tô tham gia giao thông và kiểm tra khí thải.

Trước khi thực hiện chu trình đo khí, đăng kiểm viên phải kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của phương tiện và động cơ. Đặc biệt là các loại phương tiện có tuổi đời cao, có kết cấu đặc biệt, lắp tăng áp... Cần phải có sự trao đổi thông tin với chủ phương tiện để thống nhất nội dung, phương pháp kiểm tra.

Cháy xưởng cơ khí lan sang nhà dãy nhà trọ tại Hà Nội

Thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, khoảng 13h35 ngày 13/12, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận nhận được tin báo cháy cửa hàng cơ khí tại ngõ 54 phố Đại Linh (phường Trung Văn, Nam Từ Liêm).

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng cơ khí. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan sang cửa hàng hàng buôn bán phế liệu kế bên.

tm-img-alt
Hiện trường vụ cháy trong ngõ 54 phố Đại Linh (phường Trung Văn, Nam Từ Liêm)

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy- Công an TP Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Đến 13h45, đơn vị đầu tiên tiếp cận hiện trường, triển khai phun các lăng bọt để dập tắt đám cháy. Do bên trong chứa nhiều đồ đồng nát nên ngọn lửa bén nhanh và tiếp tục lan sang dãy nhà trọ kế bên.

Đến 14h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo lực lượng chức năng, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng hỏa hoạn đã thiêu rụi 120m2 của nhà xưởng cơ khí, cửa hàng phế liệu và dãy nhà trọ.

Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

TP. Thái Nguyên: Tiêu hủy hơn 1 tấn bánh kẹo, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc

Trước đó, thực hiện đợt tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là ở khu vực gần trường học, đầu tháng 12-2023, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Thái Nguyên) đã tiến hành kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Trưng Vương là: Cơ sở tại tổ 1 do bà Phan Thị Hồng Lan (hộ khẩu ở tổ 14, phường Hoàng Văn Thụ) làm chủ và “Cửa hàng tự chọn Minh Tú 24h” tại tổ 4, do ông Trần Văn Tú (hộ khẩu ở tổ 7, phường Trưng Vương) làm chủ.

tm-img-alt
Số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị tiêu hủy.

Qua quá trình kiểm tra tại khu vực bày bán và kho chứa hàng của bà Lan, lực lượng chức năng phát hiện 896.886 sản phẩm hàng hóa, chủ yếu là bánh kẹo (tổng trọng lượng 560kg). Cơ sở kinh doanh của ông Tú có 915.858 sản phẩm là bánh kẹo, đồ ăn vặt (tổng trọng lượng 485kg). Tất cả các loại bánh kẹo, đồ ăn nói trên có bao bì in chữ nước ngoài, không có tem nhãn phụ; chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm...

Theo đó, bà Phan Thị Hồng Lan và ông Trần Văn Tú bị xử phạt hành chính với mức 8 triệu đồng/hộ về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Vụ sập mái nhà đang thi công ở Thái Bình: Thêm hai người tử vong

Ngày 13/12, theo UBND huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đến 21 giờ ngày 12-12-2023, công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ vụ tai nạn lao động xảy ra tại thị trấn Diêm Điền đã hoàn thành, ghi nhận thêm hai người tử vong là ông V. Đ. Th (sinh năm 1974, trú xã Thụy Văn) và bà N.T.C (sinh năm 1981, trú xã Thụy Bình).

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 12-12, nhóm thợ xây gồm 13 người đang trong quá trình đổ bê tông mái tầng 1 nhà ông Nguyễn Văn Đoàn (thuộc khu Đồng Miễu, tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) thì bất ngờ mái nhà bị sập. Vụ việc khiến một người tử vong là ông Đ.V.Nh (sinh năm 1960, trú xã Thụy Sơn). Nhóm thợ gặp nạn đều trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được 8 trường hợp ra khỏi hiện trường, trong đó có 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và 3 người tử vong. 5 người còn lại trong nhóm thợ 13 người thoát ra an toàn.

tm-img-alt
Hiện trường vụ sập mái nhà ở Thái Bình.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy đã kịp thời chỉ đạo Công an huyện, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy khu vực Thái Thụy, các ban, ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền thị trấn Diêm Điền có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, UBND huyện báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh) và các sở, ban, ngành đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Ngay trong chiều 12-12, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy, Hội Chữ thập đỏ huyện đã đến thăm hỏi, động viên những người bị thương tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy.

Các cơ quan chức năng, Công an huyện phối hợp với các ngành kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn. Công an huyện hoàn tất hồ sơ vụ việc, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và thị trấn Diêm Điền họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm khắc những khuyết điểm, vi phạm theo quy định của pháp luật...

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/12/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề