Chủ nhật, 28/04/2024 19:44 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/12/2023

MTĐT -  Thứ tư, 06/12/2023 20:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 6/12/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Hà Nội sẽ thành lập 12 tổ dân phố mới từ các khu dân cư mới

Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội, khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố mới thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2023.

tm-img-alt
12 tổ dân phố mới từ các khu vực dân cư mới hình thành (ảnh minh họa)

Theo đó, Thành phố Hà Nội sẽ thành lập 12 tổ dân phố mới từ các khu vực dân cư mới hình thành (gồm 5 tổ dân phố tại quận Cầu Giấy; 1 tổ dân phố tại quận Long Biên và 6 tổ dân phố tại quận Tây Hồ).

Hà Nội cũng thành lập 8 tổ dân phố mới trên cơ sở chia tách 4 tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn (2 tổ dân phố tại quận Hoàng Mai và 6 tổ dân phố tại quận Nam Từ Liêm).

Ngoài ra, tại các quận Nam Từ Liêm, Tây Hồ và huyện Chương Mỹ cũng sẽ thành lập 6 thôn, tổ dân phố mới, trên cơ sở sáp nhập từ 11 thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ.

Dự kiến sau khi thực hiện việc kiện toàn, toàn Thành phố Hà Nội sẽ có 5.441 thôn, tổ dân phố (2.362 thôn, 3.079 tổ dân phố).

Liên tục sạt lở gây ách tắc giao thông lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Khoảng 15h hôm nay, 6/12, do mưa kéo dài, đất đá với khối lượng khoảng 80m3 trên vách núi cao sạt lở tràn xuống tuyến Quốc lộ 8A, tại vị trí Km82+300 (khu vực cầu Eo Cô Gái, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), gây ách tắc giao thông. Các phương tiện đi lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại tạm thời phải dừng để chờ khắc phục.

tm-img-alt
Hiện trường sạt lở trên tuyến Quốc lộ 8A.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai trực chốt, phân luồng, điều tiết phương tiện, đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và các phương tiện ở 2 đầu vị trí sạt lở.

Các lực lượng chức năng cũng huy động phương tiện đến hiện trường để san gạt đất đá, khắc phục sạt lở. Tuy nhiên, do khu vực hiện trường là vùng núi cao, trời tiếp tục có mưa, sương mù dày đặc nên công tác khắc phục gặp không ít khó khăn.

Trước đó, từ ngày mùng 1 đến 3/12, cũng tại khu vực này đã nhiều lần xảy ra sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông.

17 học sinh ngộ độc trà sữa, phạt chủ quán 25 triệu đồng

Báo Giao thông đưa tin, ngày 6/12, ông Phạm Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Quang Học (44 tuổi, ngụ thôn 2, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) số tiền 25 triệu đồng do đã vi phạm kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh theo quy định.

tm-img-alt
UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt với số tiền 25 triệu đồng đối với chủ quán trà sữa. Ảnh: N.H

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, ông Học đã vi phạm những điều về điều kiện kinh doanh. Những mẫu nguyên liệu trà sữa tại quán ông Học được gửi đi kiểm nghiệm được cơ quan y tế kết luận không vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, vào lúc 15h30 phút ngày 22/11, học sinh tại Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) sau khi uống trà sữa mua tại cơ sở kinh doanh dịch vụ giải khát Mây (của ông Tô Quang Học, địa chỉ thôn 2, xã Ea Tu), 17 em có biểu hiện nôn ói và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để theo dõi và điều trị.

Tiếp nhận thông tin, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ giải khát Mây, đồng thời lấy các mẫu nguyên liệu để chế biến trà sữa tại quán đi kiểm tra.

Sư giả 'Thích Tâm Phúc' bị bắt vì lừa đảo, làm giả tài liệu

Điều tra ban đầu, năm 2021, bà L.T.H.T. (50 tuổi, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) mua một thửa đất diện tích 420,3m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi do ông N.V.T. và bà N.T.C.N. làm chủ với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được.

Ngày 7/10/2022, bà T thông qua anh L.V.V (SN 1990, nơi thường trú xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) giới thiệu và quen biết Nguyễn Minh Phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất trên thành 2 thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng thửa.

tm-img-alt
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Minh Phúc.

Khi đó dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất nhưng Nguyễn Minh Phúc vẫn đồng ý do có quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả, bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác.

Phúc thỏa thuận với bà L.T.H.T và L.V.V làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là 135 triệu đồng và Phúc nhận trước 70 triệu đồng.

Thông qua mạng xã hội, Phúc thuê làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Phúc nhận được 2 giấy giả và đưa cho bà T một giấy, còn một giấy giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T thì Phúc cất vào két sắt để đợi khi nào bà T đưa hết số tiền 65 triệu đồng còn lại mới đưa giấy giả thứ 2.

Sau khi hành vi của Phúc bị phát hiện, Phúc bỏ trốn sang Thái Lan. Ngay khi Phúc vừa về lại Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã triệu tập Phúc để làm việc. Sau nhiều lần quanh co chối tội, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp tại nhà của Phúc và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ấn tượng: Học sinh thiết kế mô hình tàu ngầm từ chai tương ớt

PLO đưa tin, chiều 6/12, tại Trường THPT Hùng Vương, quận 5, TP.HCM đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi thiết kế và vận hành mô hình tàu ngầm “chinh phục đại dương”. Cuộc thi nằm trong chương trình học tập liên môn vật lý - tin học.

Sau 2 tuần phát động, cuộc thi đã thu hút 140 đội đăng ký dự thi và các hình thức điều khiển tàu ngầm khác nhau. Cuộc thi thu hút hơn 700 học sinh tham gia.

Sáng nay vòng sơ loại đã diễn ra suốt 4 tiếng đồng hồ với cuộc đua gay cấn mới chọn ra được 16 đội vào vòng chung khảo chiều nay.

Sân trường Hùng Vương được chia thành 3 khu vực gồm khu vực thi đấu, khu vực mô hình dự thi và khu vực hỗ trợ kỹ thuật.

tm-img-alt
Mũi tàu ngầm được làm bằng chai tương ớt của đội thi đến từ lớp 12A20 đã xuất sắc giành quán quân của cuộc thi.

Trước khi bước vào phần thi vận hành, ban tổ chức đã chấm giải thiết kế để tìm ra mô hình tàu ngầm đẹp nhất.

Phần thi vận hành được chia làm 2 bảng với 16 đội. Trong đó bảng A là tàu ngầm điều khiển từ xa RC còn bảng B là tàu ngầm điều khiển bằng điện thoại thông minh.

Bước vào vòng thi đấu, không khí trên sân nóng hơn bao giờ hết. Các mô hình tàu ngầm dưới sự điều khiển của đội thi chạy đua quyết liệt về đích trong tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình của các bạn.

Xuất sắc vượt qua các đội thi, mô hình tàu ngầm được lấy ý tưởng từ chai tương ớt của nhóm học sinh lớp 12A20 đã xuất sắc giành giải nhất tàu ngầm điều khiển bằng điện thoại thông minh, đồng thời giành quán quân của cuộc thi.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/12/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.