Thứ hai, 29/04/2024 09:20 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/12/2022

MTĐT -  Thứ tư, 14/12/2022 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 14/12/2022. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 14/12/2022.

Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

Ngày 14/12 tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn: “Trách nhiệm cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.

Tham dự diễn đàn có TSKH. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt nam; TS. Tạ Đình Thi - Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Linh Ngọc - Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam.

Tại Diễn đàn, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 là xu thế để hướng tới phát triển "xanh."

Vì thế, trách nhiệm của cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu trên là vấn đề đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam cùng thế giới chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là những hành động thiết thực nhằm thực hiện chính sách cũng như chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Nói thêm về vấn đề trên, ông Lương Quang Huy, Trưởng phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone (Cục Biến đổi khí hậu) cho biết theo Nghị định 06/2022-NĐ-CP và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, có 3 điều về ứng phó với biến đổi khí hậu giao Chính phủ quy định chi tiết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Theo đó, mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định. Trong đó, lộ trình chia theo 2 giai đoạn từ nay đến hết năm 2025 và từ năm 2026 đến hết năm 2030. Từ năm 2026 đến hết năm 2030 sẽ thực hiện các biện pháp thực hiện giảm nhẹ phát thải theo kế hoạch.

>>> Xem thêm tại đây

Hà Nội phê duyệt kế hoạch thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký Quyết định số 4980/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố năm 2022.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Theo đó, kế hoạch thu quỹ năm 2022 là gần 46,9 tỷ đồng, trong đó, với tổ chức kinh tế là gần 10,1 tỷ đồng; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hơn 7,85 tỷ đồng; người lao động trong các doanh nghiệp hơn 6,5 tỷ đồng; người lao động khác gần 12,2 tỷ đồng; truy thu các năm trước hơn 10,26 tỷ đồng.

Với tổng số quỹ được sử dụng gần 250,56 tỷ đồng (bao gồm hơn 203,6 tỷ đồng tồn quỹ năm 2021 chuyển sang), năm 2022, kế hoạch chi quỹ chủ yếu tập trung vào dự phòng chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, ứng phó thiên tai, cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai khi tình huống sự cố, thiên tai vượt dự kiến và hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của UBND thành phố (tổng số tiền gần 207,9 tỷ đồng).

>>> Xem thêm tại đây

Nhà máy đốt rác phát điện huyện Lương Tài cơ bản đủ điều kiện để tiếp nhận rác

Sáng 13/12, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ Nhà máy đốt rác phát điện huyện Lương Tài.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải kiểm tra tại Nhà máy đốt rác phát điện Lương Tài

Nhà máy đốt rác phát điện huyện Lương Tài do Công ty TNHH năng lượng mới EU-CONCH VENTURE Bắc Ninh làm chủ đầu tư, diện tích 8,7ha, kinh phí hơn 847 tỷ đồng; công suất xử lý 300 tấn/ngày đêm, công suất phát điện 6 MWh. Đến nay, Nhà máy hoàn thành khoảng 95% khối lượng công việc, cơ bản đủ điều kiện để tiếp nhận rác; còn 2 hạng mục công trình nhà tro xỉ và bãi chôn lấp tro bay dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12-2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công ty trong việc bảo đảm tiến độ thi công dự án. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh về môi trường, khi hoạt động góp phần giải quyết triệt để vấn đề rác thải trên địa bàn tỉnh, vì vậy Công ty tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, trồng thêm thảm cây xanh xung quanh dự án để tạo cảnh quan môi trường, quyết tâm xây dựng hình mẫu về “Nhà máy đốt rác phát điện”, điểm sáng về giải quyết ô nhiễm môi trường của tỉnh.

>>> Xem thêm tại đây

TP.Đà Nẵng lập tổ tuần tra phát hiện các trường hợp đổ xà bần, rác thải ra môi trường

Ngày 13/12, UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thành lập tổ tuần tra, mật phục phát hiện các trường hợp đổ xà bần, rác thải ra môi trường không đúng quy định trên địa bàn phường với 11 người và đi vào hoạt động.

Tổ tuần tra gồm 11 thành viên là các đồng chí trong Ban bảo vệ dân phố. Theo đó, Tổ có chức năng tuần tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, trong và ngoài giờ hành chính, khép kín địa bàn nhằm phát hiện, ghi lại hình ảnh, bảo vệ hiện trường đối với những trường hợp vi phạm đổ giá hạ xà bần, rác thải ra môi trường sai quy định và báo cáo ngay về UBND phường, Công an phường để phối hợp xử lý. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn phường.

Cũng từ ngày 13/12, UBND phường Hòa Minh tổ chức tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp san lấp đất nông nghiệp trái phép.

Đại diện lãnh đạo phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết: Do địa bàn rộng (7,9 ha) gấp 5- 7 lần so với các phường khác trên địa bàn thành phố, lại có tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh với nhiều khu đô thị, khu đất dự án được triển khai nhưng chưa được lấp đầy dân cư như: khu đô thị Phước Lý hay khu vực đất công cộng quanh khu vực hồ Trung Nghĩa... đã khiến tình trạng đổ trộm giá hạ, xà bần đang trở thành vẫn đề nhức nhối. Vấn đề này chính quyền, cấp ủy địa phương đặc biệt quan tâm.

Thời gian qua, địa phương đã thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, ra quân Ngày Chủ nhật xanh ở các khu đất trống, cắm biển cấm hay tạo điều kiện cho người dân trồng cây ngắn ngày để xoá điểm đen ô nhiễm. Tuy nhiên, thực trạng đổ trộm rác thải, xà bần ở các lô đất trống vẫn diễn ra hết sức phức tạp.

>>> Xem thêm tại đây

Liên tiếp xảy ra 3 trận động đất ở Kon Tum

Trưa 14/12, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa phát đi thông báo về trận động đất thứ 3 xảy ra trong ngày ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

Theo đó, trận động đất này xảy ra hồi 09 giờ 40 phút 16 giây, có độ lớn 2.8 độ Richter, tại vị trí có tọa độ 14.904 độ vĩ Bắc, 108.220 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó là 2 trận động đất có cường độ 2.6 và 2.7, xảy ra lần lượt vào lúc 01 giờ 50 phút 21 giây và 02 giờ 01 phút 37 giây.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/12/2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.