Thứ sáu, 19/04/2024 21:51 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 28/4/2020

MTĐT -  Thứ ba, 28/04/2020 08:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 28/4/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 28/4 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 6h00 ngày 28-4-2020:

*Thế giới: 3.004.926 người mắc; 207.262 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 987.322 người mắc; 55.415 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 226.629 người mắc; 23.190 người tử vong.

- Italy: 197.675 người mắc; 26.644 người tử vong. 

- Pháp: 162.100 người mắc; 22.856 người tử vong.

*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6h00 ngày 28/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 222 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

206 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 28/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Cập nhật tin tức dịch Covid-19 mới nhất

6h sáng 28/4, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính SARS- CoV-2, đánh dấu bốn ngày không thêm ca nhiễm mới và 12 ngày không xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị -Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến nay Việt Nam có 270 người nhiễm SARS- CoV-2 (người bệnh COVID-19).

Trong đó điều trị khỏi bệnh/ra viện 222 trường hợp, còn lại 48 người bệnh đang điều trị tại 9 cơ sở khám chữa bệnh gồm 38 ca đang điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương, 8 ca đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 02 ca đang điều trị tại bệnh viện tuyến huyện.

Trong số 48 ca bệnh đang điều trị tại các bệnh viện, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 8 ca; Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với virus SARS-CoV-2 là 6 ca.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 6h sáng 28/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 3.058.552 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 211.177 ca tử vong. Số trường hợp phục hồi là 919.727 người.

Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới với 1.007.514 người mắc COVID-19 và 56.624 ca tử vong. Còn tại châu Âu, dịch đang có xu hướng lắng dịu khi số ca tử vong giảm xuống ở một số quốc gia vốn được coi là tâm dịch của "Lục địa già". Nhiều nước châu Âu đang từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế và phong tỏa sau khi có những dấu hiệu tích cực, với số ca tử vong và nhiễm mới giảm mạnh trong những ngày qua, trong đó có nước tỉ lệ tăng ca nhiễm và tử vong trong ngày đã giảm từ 20% xuống còn 2%.

Mặc dù vậy, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/4 cảnh báo "đại dịch còn lâu mới kết thúc" và cho biết WHO "tiếp tục lo ngại về xu hướng dịch gia tăng ở châu Phi, Đông Âu, Mỹ Latinh và một số nước châu Á".

Mỹ là tâm dịch lớn nhất thế giới, đến nay đã ghi nhận 1.007.514 người mắc COVID-19 và 56.624 ca tử vong. Trong 24h qua, nước này có thêm 20.354 người nhiễm SARS-CoV-2 và 1.211 người tử vong.

Hiện một số bang ở Mỹ đã bắt đầu mở cửa trở lại. Bang Georgia bắt đầu để người dân ăn uống trong các nhà hàng và xem phim tại các rạp từ ngày 27/4, trong khi các bang như Minnesota và Mississippi đã thực hiện các bước nhằm dỡ bỏ các lệnh hạn chế trong dịch Covid-19 bất chấp các chuyên gia cảnh báo còn quá sớm để làm vậy.

Tại Ohio, Thống đốc Mike DeWine đã phác thảo "những bước đầu tiên" nhằm mở cửa trở lại các ngành kinh tế của bang này.

Tuy nhiên, Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết, bang này sẽ tăng cường các biện pháp y tế cộng đồng liên quan đến dịch Covid-19 sau khi các đám đông đổ dồn về những bãi biển vào cuối tuần qua.

New York, bang chịu thiệt hại nặng nề nhất, tỏ ra thận trọng khi tỷ lệ nhập viện vẫn cao. Thống đốc Andrew Cuomo chuẩn bị gia hạn các biện pháp hạn chế tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng. Hoạt động sản xuất và xây dựng dự kiến khởi động lại ở một số khu vực chịu ít ảnh hưởng sau ngày 15/5.

Ca nhiễm và tử vong mới ở Mỹ giảm đáng kể so với mức 43.409 và 2.374 một ngày trước đó. Nước này tiếp tục là vùng dịch lớn và chết chóc nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết ông kỳ vọng rất nhiều trường học sẽ sớm mở cửa trở lại. "Nhiều thống đốc đang nghĩ tới hệ thống giáo dục", Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 27/4.

Tại Tây Ban Nha, số ca nhiễm Covid-19 tăng lên 23.521 sau khi ghi nhận thêm 331 trường hợp. Số ca tử vong tăng trở lại chỉ một ngày sau khi giới chức nước này ghi nhận mức thấp nhất trong 5 tuần qua. Ca nhiễm tăng thêm 1.831 trường hợp lên 209.465, trong khi hơn 100.000 người đã hồi phục.  

Chính phủ Tây Ban Nha nhận định Covid-19 ở nước này đã đạt đỉnh ngày 2/4. Đất nước với gần 47 triệu dân đã trải qua hơn 6 tuần phong tỏa, trong đó chỉ người lớn được rời nhà để mua thức ăn, thực phẩm hoặc đưa thú cưng đi dạo.  

Từ ngày 26/4, tối đa 3 trẻ em dưới 14 tuổi trong mỗi hộ gia đình Tây Ban Nha sẽ được ra ngoài một lần mỗi ngày trong vòng một giờ trong khoảng thời gian từ 9h đến 21h. Các em được vui chơi ngoài trời dưới sự giám sát của một phụ huynh và không đi cách nhà quá một km. Nhiều trẻ em đã đổ ra đường phố thủ đô Madrid ngay sau khi có quyết định nới lỏng phong tỏa.

Tất cả người dân sẽ được phép ra ngoài tập thể dục và đi bộ từ cuối tuần tới. Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa lớn hơn vào ngày 28/4 và có thể áp dụng những biện pháp này từ nửa cuối tháng 5.

Italy ghi nhận thêm 1.739 ca nhiễm, giảm so với 2.324 ca một ngày trước đó, và 333 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 199.414 và 26.977, xếp thứ ba thế giới về số ca nhiễm và thứ hai toàn cầu về số ca tử vong.

Nước này áp phong tỏa toàn quốc từ 9/3, buộc người dân phải ở nhà, hầu hết các doanh nghiệp phải đóng cửa, gây áp lực lớn cho nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro. Chính quyền Italy dự kiến nới phong tỏa từ ngày 4/5 khi ca nhiễm và ca tử vong liên tục giảm.

Pháp, vùng dịch lớn thứ tư toàn cầu, xác nhận thêm 3.742 ca nhiễm và 437 ca tử vong, tăng so với một ngày trước, nâng tổng số lên lần lượt 165.842 và 23.393.

Thủ tướng Edouard Philippe dự kiến hôm nay công bố các biện pháp mới sau khi lệnh phong tỏa hết hạn ngày 11/5. Các trường học sẽ dần mở cửa trở lại trong một động thái gây tranh cãi nhưng các quán cà phê và nhà hàng hiện vẫn đóng cửa.

Anh là quốc gia ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất châu Âu với 4.309 ca, nâng tổng số ca Covid-19 trên toàn quốc lên 157.149 với 21.092 ca tử vong.

Sau khi vượt Trung Quốc về số ca mắc, trong 24h qua, Nga ghi nhận số ca mắc mới cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ với 6.198 ca, nâng tổng số ca trên toàn nước Nga lên 87.147, trong đó 794 người tử vong.

Tại Đức số ca nhiễm mới đã giảm xuống 3 con số là 664 ca và số ca tử vong mới ghi nhận cũng chỉ ở mức 2 con số với 85 trường hợp. Đến nay, Đức có 158.434 ca mắc Covid-19 và 6.061 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.

Nga, CNN dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/4 cho biết quân đội nước này đã xác định 2.090 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong lực lượng quân nhân, học viên quân sự và nhân viên quốc phòng dân sự. Đa số các bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng.

Trong những tuần qua xuất hiện nhiều thông tin về việc dịch COVID-19 bùng phát trong các học viện quân sự của Nga, thậm chí lây cả cho binh sĩ dự định tham gia cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Moskva. Tuần trước Giám đốc Học viện quân y Korov đã bị kỷ luật vì không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Iran cùng ngày thông báo nước này ghi nhận 96 ca tử vong do dịch COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi tại quốc gia Hồi giáo này lên 5.806 người. Trong khi đó, số ca nhiễm trong ngày 27/4  được ghi nhận là 991 trường hợp, lần đầu tiên tăng dưới 1.000 ca trong hơn 1 tháng qua. Hiện tổng số ca được xác nhận mắc COVID-19 ở Iran là 91.472 người.

Ngày 27/4, Bộ Y tế liên bang Ấn Độ thông báo có 58 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng 1.561 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong và ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ hiện lần lượt là 939 và 29.451 trường hợp. Lệnh phong tỏa tại Ấn Độ áp đặt vào ngày 25/3 và đã được kéo dài tới ngày 3/5.

Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 nhanh cho người dân tại Tây Java, Indonesia. Ảnh: TTXVN.

Tại Đông Nam Á, Singapore vẫn là ổ dịch lớn nhất khu vực. Tuy nhiên, trong 24h qua, số ca mắc mới ở nước này đã giảm so với 1 ngày trước đó khi ghi nhận thêm 799 ca, nâng tổng số ca lên 14.423. IndonesiaPhilippines tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số, lần lượt là 214 và 198 trường hợp. Indonesia hiện có 9.096 ca mắc Covid-19 với 765 ca tử vong, trong khi Philippines có 7.777 người mắc Covid-19 và 511 người tử vong vì dịch bệnh này.

Tuy nhiên, MalaysiaThái Lan đều chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới giảm. Malaysia ghi nhận thêm 40 ca mới trong 24h trong khi con số này ở Thái Lan chỉ là 9 ca.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 28/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...