Gần 10 nghìn m2 đất ruộng ở TDP Giáp Sau- phường Dĩnh Kế của Công ty Tấn Đạt chưa làm xong các thủ tục pháp lý về đất đai và môi trường nhưng đã tự cấp cho mình quyền san lấp, lu lèn để tạo thành bãi xe- nhà xưởng- văn phòng- xưởng sửa xe.
Tại TDP Giáp Sau, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang đã và đang diễn ra tình trạng đổ thải trái phép để tạo nên một bãi xe "khủng". Vật liệu san lấp là chất thải rắn, trạc thải... chất cao hơn đầu người. Điều đáng nói, cả khu đất nông nghiệp gần 10 nghìn m2 này vẫn thực hiện xong công đoạn thu hồi đất nhưng đã tự ý san lấp làm bãi gửi xe khách, xe tải, thùng container từ lâu và ngoài ra còn xây dựng cả nhà xưởng sửa chữa ô tô.
Toàn cảnh bãi xe trái phép tại tổ dân phố Giáp Sau, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang. Được biết, bãi "lậu" này rộng gần 10 nghìn m2, nằm sát đường Thanh Niên, hướng ra QL1A. (Ảnh chụp sáng 28/2/2023)Bên ngoài bãi, việc san lấp đổ thải vẫn diễn ra ngang nhiên. Vật liệu dùng để san lấp là trạc thải, phế thải xây dựng, chất thải rắn...được chất cao khoảng 2m so với cos nền đường Thanh NiênTrong ảnh, một người phụ nữ đang tranh thủ nhặt ve chai trong đống rác thải khổng lồ bên trong phạm vi bãi xeSáng 28/02/2023, bà Phùng Thị Thu Hiền- Giám đốc Cty TNHH thương mại và vận tải hàng hóa Hải Đạt (địa chỉ ở SN48, đường Lương Văn Nắm, phường Dĩnh Kế, TPBG) cho biết, bãi là của gia đình bà, đã có sổ nên muốn đổ gì là quyền của bà, vì đổ trong đất nhà mình.Cũng theo bà Phùng Thị Thu Hiền, số lượng lớn rác thải, phế thải xây dựng này được bà chở từ 1 dự án làm nhà xưởng khác của gia đình gần đó được chở đến để đổ thải vì... không có chỗ nào khác để đổ. Những thửa ruộng, thùng vũng đã và đang được san lấp khẩn trương bằng các loại phế thải.Bên trong bãi còn chứa rất nhiều đầu kéo, xe khách, sơ mi rơ moóc. Bà Hiền cho biết, ở bãi này, vé tháng cho xe khách và tương đương là hai triệu đồng mỗi xe.Bãi xe "khủng" được tự ý san lấp từ ruộng, cách UBND phường Dĩnh Kế khoảng 1km. Xe trong bãi chủ yếu gắn logo "Hải Đạt"Bên ngoài đường Thanh Niên (phường Dĩnh Kế) rất nhiều "ổ voi" xuất hiện, ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Nhiều người dân sống cạnh đây cho biết, đường hư hại một phần do xe đầu kéo ra vào từ bãi xe trái phép này. Nhiều miệng cống thoát nước cũng bị xe tải, xe đầu kéo làm hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là trẻ nhỏ.Mỗi khi có xe ra vào "bãi xe Hải Đạt" đều gây bụi mù mịt ngoài đường Thanh Niên.Trong ảnh, bụi bặm do một xe cẩu vừa ra khỏi gara sửa xe nằm ở trong bãi. Ảnh chụp 25/2/2023. Trao đổi với phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Trần Quốc Hoàn- Phó Chủ tịch UBND phường Dĩnh Kế cho biết: Khu bãi xe này thuộc sở hữu của Công ty XNK Thương mại tổng hợp Tấn Đạt ( số nhà 1017 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang), chưa hoàn thiện pháp lý về đất đai, môi trường. Nhà xưởng có diện tích lớn được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.Tuy nhiên, bà Phùng Thị Thu Hiền lại cho biết, nhà xưởng được UBND TP Bắc Giang cấp phép xây dựng.Ngoài ra, trong khuôn viên bãi xe này còn mọc lên rất nhiều công trình khác làm văn phòng làm việc, khu thờ tự...Cũng trong dự án chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất này, mới đây chính quyền đã lập biên bản về PCCC với khu vực chứ nhiều vải vụn- nguy cơ cao về cháy nổ, môi trường. Ảnh chụp ngày 27/02/2023Sau khi san lấp "chui", thì nhà đầu tư đã quây tôn lấn chiếm ra hành lan ATGT và làm hư hại biển báo, cọc tiêu và ngang nhiên treo biển cho thuê bãi để gửi xe, gửi container đông lạnh...để thu lợi bất chính.Gần 10 nghìn m2 đất ruộng ở TDP Giáp Sau- phường Lê Lợi của Công ty Tấn Đạt chưa làm xong các thủ tục pháp lý về đất đai và môi trường nhưng đã tự cấp cho mình quyền san lấp, lu lèn để tạo thành bãi xe- nhà xưởng- văn phòng- xưởng sửa chữa xe tải, xe khách cỡ lớn...và hàng ngày bị Công ty Hải Đạt vẫn nganh nhiên đổ thải, san lấp trái phép bằng phế thải... nhưng không hiểu lý do gì mà vẫn chưa bị chính quyền phường Dĩnh Kế và chính quyền TP Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang "sờ gáy" là điều khó hiểu.
Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin!
Bãi xe, nhà xưởng, bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động trái phép trên đất dự án Công viên Yên Sở phân khu 2, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chính quyền sở tại quyết liệt dẹp, bỏ.
Liên quan đến vụ việc xây dựng không phép hàng loạt nhà mồ, mộ phần trên khu đất rộng 2,5Ha tại phường Hoá An, TP Biên Hoà. ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã chuyển Công an TP. Biên Hoà xác minh, xử lý.
Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo kịp thời các đơn vị có liên quan phối hợp xử lý sai phạm về xây dựng, quy hoạch và môi trường xảy ra tại Tân An-Vĩnh Cửu
Xây dựng nhà mồ, mộ phần không phép trên khu đất 2,5 ha, sau đó bán giấy tay từ 50 đến 500 triệu đồng/lô. Hành động này không chỉ phá vỡ quy hoạch, sử dụng đất sai mục đích, gây thất thu ngân sách mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất trật tự đô thị.
Đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công Dự án chỉnh trang tuyến phố Hoàng Quốc Việt, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh bị tố buông lỏng quản lý, giám sát, và thi công cẩu thả gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.
Thời gian gần đây, người dân phường Hà Khẩu (TP Hạ Long, Quảng Ninh) bức xúc trước thực trạng hàng loạt xe tải thường xuyên ra vào nghĩa trang nhân dân phường đổ trộm chất thải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chốn tâm linh của địa phương.
Liên quan đến sự việc trên, cơ quan chức năng huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xác định hộ gia đình doanh nhân Phạm Tiến Văn đã “hô biến” 27,89m2 đất công thành đất tư, hưởng lợi bất hợp pháp hàng trăm triệu đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Lý do dừng cưỡng chế là do Công ty TNHH Văn Lang (có trụ sở số 55 đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM) khởi kiện Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL về việc tranh chấp hợp đồng thi công.
Hướng tới chào mừng 220 năm khởi lập Thành Đông (1804-2024), kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố (30/10/1954-30/10/2024), TP Hải Dương triển khai thực hiện 72 công trình chỉnh trang đô thị.
Trong số các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia do Bộ KH&CN quản lý, chương trình KH&CN Net Zero được đặt kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giải pháp hữu hiệu và có giá trị thực tiễn cao cho một quốc gia đang trên lộ trình giảm phát thải như Việt Nam.
Hiện đã có gần 20 doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất trong Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ với diện tích hơn 100 ha, vốn đầu tư các dự án khoảng 200 triệu USD.
Theo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, từ nay đến cuối năm 2025, nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quy mô sản xuất lớn đi vào hoạt động nên nhu cầu tuyển trên 70 nghìn lao động.
Sáng 27/7/2024, Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).
Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng 10 cầu dân sinh nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân các xã dọc tuyến kênh Đại Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp Lễ.
Tai biến địa chất là một dạng tai biến môi trường phát sinh trong thạch quyển. Các dạng tai biến địa chất chủ yếu gồm núi lửa phun, động đất, nứt đất, lún đất, trượt lở đất. Chúng liên quan tới các quá trình địa chất xảy ra bên trong lòng trái đất.
Đối với địa phương có diện tích rừng lớn như Nghệ An nói riêng, phát triển kinh tế rừng, chống biến đổi khí hậu là xu thế tất yếu để xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình
Thời gian qua, các ngành, địa phương tỉnh Đồng Nai tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chủ trang trại chăn nuôi thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, một số chủ vẫn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân.
Chiều 26/7, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc chống khai thác IUU.
Ngày 26/7, UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị Công bố quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cẩm Xuyên và vùng phụ cận đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Lai Châu tổ chức lễ Tết Độc lập với quy mô cấp tỉnh gắn với Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024, có chủ đề “ Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ ”.
Chiều ngày 26/7/2024, Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Thường Tín đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại đài tưởng niệm của huyện, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Trong quá trình di chuyển trên đường, bị Công an yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế điều khiển xe đầu kéo liền bỏ chạy, trực tiếp tông vào xe lực lượng Cảnh sát Giao thông.
Ngày hội Pay Tái (đi tết nhà ngoại) xã Lâm Thượng đã trở thành hoạt động thường niên, niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xã Lâm Thượng nói riêng cũng như huyện Lục Yên nói chung.
Giới chức tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, cho biết tính đến 6 giờ sáng 26/7 (giờ địa phương), bão Gaemi, cơn bão thứ ba trong năm nay, đã gây ảnh hưởng đến 628.600 người ở tỉnh này.
Uống rượu bia nhiều hoặc thường xuyên có thể gây tổn thương tim và dẫn đến các bệnh về cơ tim mạch, được gọi là bệnh cơ tim. Uống rượu bia thường xuyên cũng làm tăng huyết áp.
Trước nguy cơ bệnh bùng phát của bệnh Tả lợn châu Phi, UBND huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã tập trung tuyên truyền và hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Ngày 25/7, Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Yemen cho biết một tàu chở ít nhất 45 người di cư đã bị lật ở ngoài khơi bờ biển Taiz của nước này.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Hồng Tiến (Khu nhà ở đường 47m) với tổng mức đầu tư 1.660,086 tỷ đồng.