Chủ nhật, 28/04/2024 19:42 (GMT+7)

TP.HCM cấm nhiều tuyến đường trung tâm để phục vụ Giải Marathon Quốc tế

Hoài Thu -  Thứ sáu, 01/12/2023 14:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9 và 10/12, TPHCM sẽ cấm xe lưu thông trên một số tuyến đường trung tâm, phục vụ Giải marathon quốc tế TPHCM Techcombank lần thứ 6 năm 2023.

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố để phục vụ Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 6 năm 2023.

Các khung giờ và tuyến đường cấm xe gồm:

Từ 7h ngày 9/12 đến 13h ngày 10/12, cấm tất cả các loại xe chạy trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Nguyễn Thị Minh Khai); đường Lê Duẩn (đoạn từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Đinh Tiên Hoàng, Quận 1).

tm-img-alt
Từ ngày 9 - 10/12, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố sẽ bị giới hạn giao thông để phục vụ tổ chức Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank (Ảnh: Internet)

Lộ trình thay thế như sau:

Lộ trình 1: Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi (hoặc Đinh Tiên Hoàng đối với xe 2 bánh) - Lê Duẩn.

Lộ trình 2: Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lộ trình 3: Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh.

Trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ đường Cao Văn Lầu đến hầm Sông Sài Gòn), từ 3h30 đến 6h30 ngày 10/12, cấm các loại xe 2 bánh lưu thông theo hướng từ đường Cao Văn Lầu đến hầm Sông Sài Gòn.

Lộ trình thay thế: Võ Văn Kiệt - Phạm Đình Hổ - Tháp Mười - Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Hồng Bàng - An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM cấm nhiều tuyến đường trung tâm để phục vụ Giải Marathon Quốc tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.