Thứ sáu, 29/03/2024 12:50 (GMT+7)

Trái đất đang quay chậm lại hơn khoảng 0,39 mili giây/ngày

Đức Lượng -  Thứ ba, 26/10/2021 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo số liệu đo đạc mới nhất từ Viện Tiêu chuẩn và công nghệ Quốc gia (NIST - Mỹ), so với năm 2020, nửa đầu năm 2021 thời gian đang trôi chậm hơn, mỗi ngày dài hơn ngày trung bình năm 2020 khoảng 0,39 mili giây.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ITN

Từ ngày 1-7 đến 30-9, vòng quay của Trái đất có hơi tăng tốc lại nhưng ngày vẫn dài hơn 0,05 mili giây so với năm 2020. Với tốc độ này, một "giây nhảy vọt âm" có thể phải thêm vào đồng hồ nguyên tử - thứ đang quyết định thời gian chuẩn của thế giới, cùng như mọi loại đồng hồ khác trên toàn cầu vào khoảng 10 năm sau.

Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Dịch vụ Vòng quay Trái đất và các hệ thống tham chiếu (IERS, trụ sở tại Paris, Pháp). Lần cuối cùng cơ quan này quyết định thay đổi đồng hồ là sự kiện thêm vào một giây nhuận dương lúc 23 giờ 59 phút 59 giây năm 2016. Cũng có thể 10 năm sau, giây nhuận vẫn không được thêm vào vì Trái đất quay chậm lại - điều hoàn toàn có thể xảy ra với hành tinh thường xuyên thay đổi tốc độ của chúng ta.

Năm 2020, IERS đã phát hiện Trái đất đang quay nhanh khiến 1 ngày hiện không còn đủ 24 giờ. Ngày ngắn nhất là 19/7/2020, thiếu mất 1,4602 giây và đã tính toán tới một "giây nhuận âm", tức bớt đi một giây trong đồng hồ nguyên tử.

Theo các nghiên cứu trên thế giới, hiện tượng Trái đất quay nhanh lên có thể liên quan tới biến đổi khí hậu. Khi sông băng tan chảy, sự phân bố lại khối lượng làm dịch chuyển hành tinh, khiến nó quay nhanh hơn trên trục của chính mình.

Bạn đang đọc bài viết Trái đất đang quay chậm lại hơn khoảng 0,39 mili giây/ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cần Giờ phấn đấu đạt Net zero vào năm 2035
Huyện Cần Giờ, TPHCM vừa ban hành Kế hoạch phối hợp xây dựng Chương trình hành động Vì một Cần Giờ Xanh, đề xuất trồng rừng gắn với tín chỉ carbon, nhằm đạt được mục tiêu "net zero" vào năm 2035, trước 15 năm so với cam kết của Việt Nam.
Giải bài toán rác thải ở Bắc Ninh
Theo kế hoạch từ 2024, Bắc Ninh cơ bản sẽ xử lý triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày bằng các nhà máy đốt rác phát điện công nghệ hiện đại của thế giới.
Thú quý trở về và thông điệp xanh
Thời gian gần đây, ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số địa phương khác, người dân liên tiếp phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm như voọc Hà Tĩnh, lửng lợn Đông Dương, mang Trường Sơn, gà lôi trắng, khỉ mốc, rùa sa nhân...

Tin mới