Chủ nhật, 28/04/2024 03:41 (GMT+7)

Tỷ giá USD hôm nay 28/8/2023: Cập nhật giá USD trong nước và quốc tế

MTĐT -  Thứ hai, 28/08/2023 10:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỷ giá USD hôm nay 28/8/2023 cập nhật mới nhất tại thế giới và trong nước. Cập nhật Tỷ giá trung tâm từ ngân hàng nhà nước, tỷ giá USD tự do trong nước.

Tỷ giá USD thế giới hôm nay 28/8

Chỉ số USD Index hôm nay

Ghi nhận lúc 8h30 hôm nay 28/8, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 103,72 giảm 0,1259 điểm (tương đương -0,12%) so với đầu phiên.

tm-img-alt
Tỷ giá USD trực tuyến hôm nay 28/8.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Sự chú ý của các nhà đầu tư đang hướng về sự kiện quan trọng là hội nghị Jackson Hole do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tổ chức, trong đó dự đoán rằng các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài.

Đáng chú ý, Trung Quốc trước đó đã cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn một năm xuống 10 điểm cơ bản (bps) và duy trì lãi suất 5 năm, không như dự báo của các nhà kinh tế.

Dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ có dấu hiệu giảm sút trong tháng 8, với mức tăng trưởng yếu nhất từ tháng 2. Đặc biệt, chỉ số Nhà quản trị mua hàng tổng hợp (PMI) của Mỹ, theo dõi cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã giảm xuống mức 50,4 trong tháng 8 từ mức 52 trong tháng 7, là mức giảm mạnh nhất từ tháng 11-2022.

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole, trong đó ông cho biết, ngân hàng trung ương có thể cần tăng lãi suất hơn để kiểm soát lạm phát, nhưng họ sẽ thực hiện điều này một cách thận trọng trong các cuộc họp tới.

Ngày cuối tuần, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh tế ở Jackson Hole, cho biết các nhà hoạch định chính sách sẽ tiến hành cẩn thận khi quyết định xem có nên thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa hay không. Ông cũng nói rõ rằng ngân hàng trung ương vẫn chưa kết luận lãi suất chuẩn đã đủ cao để chắc chắn lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2%.

Theo các chuyên gia, bài phát biểu của ông Powell cung cấp rất ít thông tin mới về hướng đi của ngân hàng trung ương Mỹ trong thời gian tới. Thị trường vẫn phải chờ đợi các dữ liệu kinh tế vĩ mô tới đây. 

tm-img-alt
Tỷ giá USD hôm nay 28/8: Cập nhật tỷ giá USD trong nước và quốc tế (Ảnh minh họa).

Trong bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole hôm 25/8, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhắc lại mối lo ngại của ngân hàng trung ương về vấn đề lạm phát gia tăng. Từ bài phát biểu của ông, rõ ràng là Fed sẽ tăng lãi suất nếu cần hoặc sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao hơn, đặc biệt là sẽ không có chuyện cắt giảm lãi suất, ít nhất là trong tương lai gần.

Trước đó, tại cuộc họp chính sách tháng 7, Fed đã tiến hành tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Phạm vi lãi suất của quỹ Fed hiện là 5,25-5,5%. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 19 và 20/9. Thị trường đang kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới này.

Trong tuần qua, động thái tăng và chốt phiên tuần ở trên mốc 103,50 là tín hiệu tích cực đối với chỉ số DXY. Nếu chỉ số này vẫn trụ vững trên mức 103,50, triển vọng ngắn hạn sẽ là tăng giá, có thể đạt mốc 105, và thậm chí là 106. Tuy nhiên, nếu chỉ số này giảm mạnh xuống dưới mốc 103, đà tăng sẽ bị hạn chế, triển vọng giảm giá sẽ quay trở lại.

Chỉ số USD index tăng 0,6% trong tuần qua, ghi nhận tuần thứ sáu tăng liên tiếp, được hỗ trợ bởi các dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Mỹ đã củng cố khả năng lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng tại Corpay cho rằng bài phát biểu này của ông Powell ít diều hâu hơn những gì thị trường lo sợ, nó thiếu kịch tính và thậm chí còn thiếu đi tính trực tiếp trong những lần xuất hiện của chính ông ấy, nhưng ông vẫn cho rằng đây là một điều tốt khi các điều kiện vẫn còn quá không chắc chắn và thị trường nên hoan nghênh cách tiếp cận dần dần và tăng dần vào thời điểm này trong chu kỳ thắt chặt.

Các chiến lược gia của BofA Global Research nhận định thị trường sẽ hài lòng với việc ủng hộ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và cắt giảm 75 điểm vào năm tới, bắt đầu từ tháng 6 và tiến hành theo nhịp hàng quý.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay 28/8

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm USD/VND tại Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ngày 28/8 ở mức 23.960 đồng/USD.

tm-img-alt

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN tăng 19 đồng, đưa phạm vi mua bán lên mức 23.400 - 25.108 VND/USD. 

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.760 – 23.840 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.140 - 24.183 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.050 - 24.130 VND/USD.

Theo đó, giá USD được giao dịch tại Ngân hàng Vietcombank ở mức 23.780 VNĐ/USD và bán ra ở mức 24.150 VNĐ/USD. Ngân hàng Vietinbank được giao dịch ở mức 23.785 VNĐ/USD ở chiều mua vào và 24.245 VNĐ/USD ở chiều bán ra.

Cùng lúc đó, ngân hàng Techcombank giao dịch ở mức 23.854 VNĐ/USD ở chiều mua vào và ở chiều bán ra ở mức 24.205 VNĐ/USD. Ngân hàng BIDV hiện có mức giá mua vào USD là 23.870 VNĐ/USD và 24.170 VNĐ/USD ở chiều bán ra.

Ngân hàng Sacombank giao dịch USD ở chiều mua vào và bán ra lần lượt ở mức 23.815 VNĐ/USD và 24.160 VNĐ/USD. Ngân hàng VIB có chiều mua vào USD là 23.750 VNĐ/USD và bán ra ở mức 24.210 VNĐ/USD.

Bảng tỷ giá USD các ngân hàng hôm nay 28/8

tm-img-alt
--

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Tỷ giá USD hôm nay 28/8/2023: Cập nhật giá USD trong nước và quốc tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề