Thứ bảy, 27/04/2024 11:06 (GMT+7)

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 8 người chết tại Quảng Nam: Thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân

Nguyễn Thúy -  Thứ ba, 14/02/2023 14:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi chỉ đạo tại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Núi Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Trưa 14/2, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 8 người chết, 12 người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn.

Sau khi chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các nạn nhân và gia đình trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang thăm hỏi, trao quà động viên nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đề nghị đội ngũ y bác sĩ bệnh viện dốc sức cứu chữa nạn nhân, nhất là 3 ca nguy kịch đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức.

Theo đó, trong số 14 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, có 2 trường hợp đã tử vong, 3 trường hợp đang được điều trị trong tình trạng tiên lượng nặng, các nạn nhân còn lại được điều trị ở nhiều khoa, phòng.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra tình hình cứu chữa nạn nhân tại bệnh viện.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam hỗ trợ ban đầu mỗi người bị thương 3 triệu đồng và 5 triệu đồng đối với người tử vong.

Trước đó, khoảng 3h41' rạng sáng nay (14/2), tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Thời điểm trên, ô tô khách 76B-006.60 chở theo nhiều người va chạm với ô tô đầu kéo 92H-004.33, 92R-004.69, do Trần Minh Nhật (SN 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) cầm lái chạy theo hướng cầu vượt Trường Hải - cảng Tam Hiệp.

tm-img-alt
Xe ô tô khách nằm lật ngửa tại hiện trường vụ tai nạn

Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, vụ việc xảy ra lúc 3h41 ngày 14/2. Tốc độ của xe khách ghi nhận lúc 3h40 phút 51 giây là 69 km/h. Trước đó 10 giây, tốc độ của xe này là 73 km/h. Trong khi đó, xe container có tốc độ lúc 3h41 phút 15 giây là 30 km/h; trước đó 10 giây, tốc độ của xe này là 48 km/h.

Bạn đang đọc bài viết Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 8 người chết tại Quảng Nam: Thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề