Thứ bảy, 27/04/2024 00:51 (GMT+7)

Gia Lai: Xe tải đâm xe công nông khiến 22 người thương vong

Vũ Đình Năm -  Thứ sáu, 06/07/2018 16:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 6/7, ông Phan Văn Trung - Chủ tịch UBND huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết, theo thông tin mới cập nhật được thì đến nay đã có 2 người chết, 20 người bị thương.

Bước đầu xác định, trong vụ tai nạn nghiêm trọng thì chiếc xe tải đã tông từ phía sau xe công nông.

Hiện trường vụ tai nạn


Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 6/7, tại Km 340+250 thuộc đường Trường Sơn Đông, đoạn qua làng Ó, xã An Trung, xe tải BKS: 78C-07742 do tài xế Đặng Ngọc Thuận (SN 1991, quê Phú Yên) điều khiển lưu thông theo hướng từ huyện Ia Pa đi Đak Pơ (Gia Lai).


Khi đến vị trí nói trên, xe tải va chạm với xe công nông do Lê Minh Triều (SN 1978, trú xã An Trung) điều khiển lưu thông cùng chiều, trên xe chở theo 21 người. Hậu quả vụ tai nạn làm cháu Đinh Khang (SN 2005, trú tại làng Bồ, xã An Trung) tử vong tại chỗ, chị Đinh Thị Rái chết tại bệnh viện, 20 người khác gồm cả người điều khiển xe công nông nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kông Chro.


Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Chơi - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kông Chro cho biết, trong số 20 người bị thương trong vụ tai nạn, có 4 người bị thương rất nặng. Theo nguyện vọng của gia đình, họ đã được chuyển tuyến xuống Bình Định cứu chữa vì đường gần hơn lên TP.Pleiku. Các ca còn lại vì thương tích nhẹ nên vẫn đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kông Chro.


Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan Công an đã tạm giữ tài xế xe tải Đặng Ngọc Thuận để điều tra, làm rõ. Đối với những người bị thương, huyện đã chỉ đạo lực lượng y tế nỗ lực và tập trung để cứu chữa người bị nạn. Sở Y tế Gia Lai đã cử một phó Giám đốc cùng đoàn công tác trực tiếp xuống tham gia chỉ đạo công tác cấp cứu. Sở đã huy động thêm lực lượng y bác sĩ ở thị xã An Khê sang để cùng phối hợp cứu chữa.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Xe tải đâm xe công nông khiến 22 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới