Thứ bảy, 27/04/2024 09:45 (GMT+7)

Vụ sập cầu: Giám đốc Sở GTVT đề nghị phải 'nghiêm trị'

MTĐT -  Thứ bảy, 20/01/2018 18:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường cho rằng cần nghiêm trị hành vi của tài xế lái xe quá tải dẫn đến sập cầu Long Kiểng (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Trả lời báo chí về xử lý trách nhiệm các bên liên quan trong việc làm hư hỏng cầu Long Kiểng, tại buổi họp báo chiều 20-1, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết hiện việc xử lý tài xế lái xe gây ra sự cố đang được Công an huyện Nhà Bè triển khai.

Ông Bùi Xuân Cường cho biết nếu tài xế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải nghiêm trị theo pháp luật

“Quan điểm của ngành GTVT là nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ thì đề nghị khởi tố, nghiêm trị hành vi đó để răn đe” - ông Cường cho hay.

Về trách nhiệm của ngành GTVT, ông Cường cho biết khi nào nhận kết quả đánh giá nguyên nhân sự cố từ công an cũng như những đánh giá bước đầu của đơn vị tư vấn thì Sở GTVT sẽ làm rõ trách nhiệm cán bên liên quan. Cụ thể là làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị quản lý hạ tầng, đơn vị được giao bảo trì bảo dưỡng, tuần tra điều phối giao thông khu vực cầu.

Ông Võ Thành Khả, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, khẳng định huyện sẽ hỗ trợ Sở GTVT để nhanh chóng nối lại nhịp cầu cũ cũng như xây cầu mới.

Về phía UBND huyện Nhà Bè, ông Võ Thành Khả, Phó Chủ tịch huyện này, cho biết hiện Công an huyện Nhà Bè đang phối hợp với Công an TP ghi nhận hiện trạng, tập hợp hồ sơ phục vụ công tác điều tra theo quy định.

“Cơ quan chức năng sẽ cố gắng điều tra sự việc nhanh nhất” – ông Khả nói và cho biết sẽ tích cực hỗ trợ các ngành nối lại nhịp cầu trước Tết nguyên đán cũng như giải phóng mặt bằng các khu vực sẽ thi công cầu mới.
Theo PLO
Bạn đang đọc bài viết Vụ sập cầu: Giám đốc Sở GTVT đề nghị phải 'nghiêm trị'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới