Thứ bảy, 27/04/2024 04:02 (GMT+7)

Hàng vạn người tham gia Lễ hội vải thiều lần đầu tiên ở Hải Dương

MTĐT -  Chủ nhật, 10/06/2018 13:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 10/6, tỉnh Hải Dương tổ chức khai mạc lễ hội vải thiều lần đầu tiên tại vùng vải đặc sản Thanh Hà.

Lễ hội vải thiều Thanh Hà-Hải Dương năm 2018 được tổ chức tại Quảng trường Thanh Bình, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Trong ngày khai mạc lễ hội đã thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương.

Lễ hội cũng thu hút không ít các vị khách nhỏ tuổi.

Tỉnh Hải Dương đã xây dựng được 20 cơ sở (vùng) sản xuất vải theo tiêu chuẩn Viet GAP, tổng diện tích 334 ha, sản lượng 3.500 tấn.

Ngoài ra còn có hơn 8.000 ha vải an toàn sản xuất theo hướng Viet GAP, sản lượng khoảng 35.000 tấn.

Vải Thanh Hà-Hải Dương từ lâu đã nổi tiếng vỏ mỏng, cùi dày, vị thanh mát, hương thơm đặc trưng.

Trong số các loại vải Thanh Hà thì có lẽ nổi tiếng nhất là loại vải U-Hồng, loại vải có quả to cùi dày nhiều nước vị ngọt nhẹ và đặc biệt có mùi thơm mát. Rất nhiều vị khách tới tham dự lễ hội đều muốn mua được loại vải này.

Rất nhiều vị khách rời lễ hội với các túi nặng trĩu vải Thanh Hà.

Vải Thanh Hà cũng rất hấp dẫn với các em nhỏ trong mùa hè nóng nực này.

Một đôi bạn trẻ chụp ảnh bên cảnh đặc sản của huyện Thanh Hà - Hải Dương.

Số lượng người mua lớn khiến các gian hàng phải liên tục bổ sung vải tươi để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Lượng khách đổ về lễ hội lớn song trật tự vẫn được đảm bảo nhờ Công an Hải Dương đã triển khai lực lượng bảo vệ 

Vải Thanh Hà được xuất đi rất nhiều thị trường không chỉ trong nước mà còn ra một số thị trường nước ngoài.

Mới đây Vải Thanh Hà đã được Cục Bảo vệ Thực vật Mỹ cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu vào nước này.

Theo CAND

Bạn đang đọc bài viết Hàng vạn người tham gia Lễ hội vải thiều lần đầu tiên ở Hải Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới