Thứ sáu, 26/04/2024 23:35 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay (25/8): Chốt tuần ngất ngưởng

MTĐT -  Thứ bảy, 25/08/2018 11:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay (25/8) đang tăng trưởng ấn tượng và đầy tự tin bước vào tuần cuối cùng của tháng 8/2018 với ngưỡng giá cao.

Giá xăng dầu hôm nay 25/8/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 9): 69,10 USD/thùng – tăng 1,5 USD

Giá dầu Brent (giao tháng 9): 76,16 USD/thùng – tăng 1 USD

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 9): 50.460 JPY/thùng – tăng 920 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 208,40 USD/gallon – tăng 4 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 25/8 đang tăng trưởng ấn tượng và đầy tự tin bước vào tuần cuối cùng của tháng 8/2018 với ngưỡng giá cao.

Giá xăng dầu vẫn ở ngưỡng cao.

Trong ngày thứ Tư, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô nội địa Mỹ giảm 5,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 17/8/2018. Theo khảo sát của Global Platts, các chuyên gia đã dự báo về mức giảm khoảng 3,4 triệu thùng.

Tamas Varga nhà phân tích thuộc PVM Oil cho biết “bất chấp sự suy yếu chung trong tiền tệ của thị trường mới nổi, các nhà đầu tư trên thị trường dầu mỏ đang thư giãn về tác động bất lợi với nhu cầu dầu toàn cầu, đặc biệt hiện nay đồng USD đang yếu một lần nữa”. “Tâm trạng lạc quan này thay đổi nếu đồng USD mạnh trở lại và sức mạnh này chứng minh là lâu dài”.

Ngân hàng đầu tư Jefferies của Mỹ mới đây đã dẫn các báo cáo của bên thứ ba cho thấy lượng dầu từ các tàu chở dầu Iran đã giảm khoảng 700.000 thùng/ngày trong nửa đầu tháng Tám so với tháng Bảy.

Ngân hàng này cho rằng đến quý IV năm nay, thị trường có thể phải chịu đựng sự thiếu hụt nguồn cung hay công suất dự phòng giảm, thậm chí là cả hai vấn đề trên.

Theo Khánh Huy

 Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay (25/8): Chốt tuần ngất ngưởng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới