Thứ bảy, 27/04/2024 05:16 (GMT+7)

11 người chết và mất tích, nhiều nơi ở miền Trung chìm trong nước lũ

Tâm An -  Thứ sáu, 09/10/2020 08:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến chiều tối 8/10, mưa lũ tại khu vực miền Trung đã khiến 11 người chết và mất tích, 37 xã chìm trong "biển nước" và hơn 10.000 dân phải sơ tán.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến chiều tối 8/10, mưa lũ trên diện rộng tại miền Trung buộc các địa phương di dời, sơ tán tổng cộng 3.250 hộ/10.994 người.

Trong đó, Quảng Trị là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, phải sơ tán 2.796 hộ/10.141 người, Thừa Thiên-Huế 271 hộ/780 người, Đà Nẵng 23 hộ/73 người, Quảng Nam là 59 hộ.

Đặc biệt, mưa lũ đã khiến 4 người chết (Đăk Lăk, Gia Lai, Quảng Trị, Quảng Ngãi) và 7 người mất tích (Quảng Trị: 5, Thừa Thiên-Huế: 1, Gia Lai: 1).

Nhiều xã tại khu vực miền Trung đang bị nước lũ chia cắt.

Tại Quảng Trị, vào 6h30 hôm nay (8/10), tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực Cửa Việt, trên tàu có 5 người, hiện nay 3 người đã được tàu Vietship 1 cứu vớt an toàn, còn 2 người đang trôi dạt trên biển.

Tại Thừa Thiên - Huế, mưa lũ kéo dài đã khiến hơn 1.100 nhà dân tại địa phương này bị ngập lụt, 1 người mất tích và 4 người bị thương. Theo thống kê của huyện Phong Điền, tính đến tối 8/10, địa phương này đã tổ chức di dời 296 hộ, 857 khẩu ở các xã Phong Mỹ, Phong Hòa, Phong Bình, Phong Thu, thị trấn Phong Điền; Huyện A Lưới đã tổ chức di dời 26 hộ dân ở các xã Hồng Thượng, Đông Sơn, A Ngo, Phú Vinh. Hệ thống nước sinh hoạt bị gián đoạn trên toàn huyện; mưa lớn cũng đã làm ngập úng hàng chục hecta hoa màu, rau màu tại huyện Phú Vang, Quảng Điền.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lớn còn khiến nhiều tuyến đường ở huyện Phong Điền bị ngập và chia cắt nhiều đoạn. Cụ thể QL 49 B đoạn qua địa phận xã Phong Hòa, Phong Bình ngập nhiều đoạn, đoạn sâu nhất 0,8-1m, đoạn qua các xã Điền Hương đến Điền Lộc bị ngập nhiều đoạn, chỗ sâu nhất 0,4m.

Nhiều khu vực tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị chìm trong "biển nước".
Mưa lớn khiến khiến nhiều tuyến đường ở tỉnh TT.Huế bị ngập, sạc lở đất và chia cắt nhiều đoạn.

Đường WB từ xã Phong An đến xã Phong Xuân, đoạn từ Vĩnh Hương - Bến Củi ngập sâu 2 m, dài khoảng 100m; tỉnh lộ 16 từ thị trấn Phong Điền đi Phong Mỹ, đoạn tổ dân phố Vĩnh Nguyên ngập nhiều đoạn, chỗ sâu nhất 1m; tỉnh lộ 4 Phong Bình đi Phong Chương ngập nhiều đoạn, chỗ sâu nhất 0,7-1m; một số tuyến đường liên thôn tại Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Phong Sơn, thị trấn Phong Điền, Phong Xuân, Phong Hiền, Phong Thu ngập từ 0,3 - 1,5m.

Tại Đà Nẵng, 8 xã thuộc huyện Hòa Vang ngập trong nước lũ, có nơi nước ngập đến ngang ngực. Cụ thể, các thôn ngập lũ chủ yếu ở vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông, như: thôn Tây An (xã Hòa Châu); thôn Lệ Sơn 2, Nam Sơn, An Trạch, La Bông (xã Hòa Tiến); Ninh An, Phước Hưng Nam, Thái Lai, Phước Thái, Thạch Nham Tây, Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn); Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây; Hòa Bắc (xã Hòa Phong).

Đặc biệt, nhiều tuyến giao thông bị nước lũ chia cắt như tuyến ĐH2, tuyến Phước Thái đi Diêu Phong (xã Hòa Nhơn), tuyến ĐH8 (đoạn thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến), tuyến La Châu đi Gò Chùa,...

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng, đến chiều tối nay, có 8 xã trên địa bàn bị ngập lụt, chia cắt.
Nhiều nhà dân bị nước lũ tràn vào gây hư hỏng nhiều tài sản.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, khu vực nội thị Đà Nẵng cũng bị ngập úng cục bộ như đường 3/2 (quậnHải Châu), khu vực Mân Quang (Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn) và ngập úng khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước mưa Thọ Quang - Biển Đông (Sơn Trà)…

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, tính đến chiều tối 8/10, Đà Nẵng đã sơ tán 23 hộ dân và 73 nhân khẩu.

Còn ở Quảng Nam, nhiều tuyến đường, tỉnh lộ, các thôn cũng bị ảnh hưởng bởi nước lũ. Tuyến Quốc lộ 14B ở Quảng Nam qua các huyện miền núi bị mưa lũ chia cắt, lực lượng chức năng phải huy động phương tiện khắc phục để thông tuyến.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ nay đến ngày 10/10, dự báo các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm, có nơi trên 400mm. Từ ngày 11/10, các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài.

Bạn đang đọc bài viết 11 người chết và mất tích, nhiều nơi ở miền Trung chìm trong nước lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới