Thứ sáu, 26/04/2024 19:57 (GMT+7)

920 triệu USD sẽ được hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu

MTĐT -  Thứ hai, 18/10/2021 15:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chính phủ New Zealand vừa quyết định sẽ nâng mức đóng góp từ 300 triệu NZD lên 1,3 tỷ NZD (tương đương 920 triệu USD) trong 4 năm để hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khoản viện trợ này sẽ được chính phủ New Zealand triển khai trong nhiều dự án và thông qua các tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Khí hậu Xanh của Liên Hợp Quốc. Cũng theo thông báo của chính phủ New Zealand, khoảng một nửa tổng số tiền viện trợ sẽ được chuyển đến các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhấn mạnh chính phủ của bà sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Việc ứng phó với các tác động từ biến đổi khí hậu trên toàn cầu đang ngày càng trở nên cấp bách và đây là lý do quan trọng để New Zealand tăng gấp 4 lần khoản đóng góp của mình.

tm-img-alt
Khoảng viện trợ này sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển triển khai các dự án năng lượng sạch, xây dựng các căn nhà có thể chống chọi với các cơn bão, cung cấp giống cây trồng thích ứng với hạn hán, lũ lụt và dịch hại. Ảnh: ST

Thủ tướng Ardern cũng nêu rõ, thông qua khoản viện trợ này, New Zealand sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển triển khai các dự án năng lượng sạch, xây dựng các căn nhà có thể chống chọi với các cơn bão, cung cấp giống cây trồng thích ứng với hạn hán, lũ lụt và dịch hại, đồng thời cung cấp các biện pháp bảo vệ các cộng đồng dân cư trước nguy cơ nước biển dâng và triều cường.

Cam kết mới của chính phủ New Zealand được đưa ra trước thềm hội nghị về biến đổi khí hậu toàn cầu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Glasgow (Scotland), nơi có thể sẽ thúc đẩy các quốc gia phát triển khác đóng góp nhiều hơn cho các nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động từ hiện tượng biến đối khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Dự kiến tại hội nghị sắp tới, New Zealand sẽ cử Bộ trưởng Biến đổi khí hậu James Shaw tham dự vì Thủ tướng Ardern đang bận chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)./.

Minh Tuấn (T/h)

Bạn đang đọc bài viết 920 triệu USD sẽ được hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới